'Hung thần' của U18 Việt Nam vượt qua 4 cầu thủ để lập hat-trick

Trước đối thủ mạnh như U18 Australia, khung thành của thủ môn Y Eli Nie rung lên tới 4 lần, trong đó 3 bàn thua đầu diễn ra chỉ trong 34 phút.

Thủ môn trẻ từng được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển U23 Việt Nam khi mới 18 tuổi đã có trải nghiệm không thể quên ở giải U18 Đông Nam Á - Cúp Next Media 2019.

Thủ môn trẻ từng được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển U23 Việt Nam khi mới 18 tuổi đã có trải nghiệm không thể quên ở giải U18 Đông Nam Á - Cúp Next Media 2019.

Hàng loạt sự thay đổi so với trận ra quân thắng U18 Malaysia khiến U18 Việt Nam không thể bắt nhịp được từ giây đầu tiên. Họ để cho số 17 Marco Tilio ghi bàn ngay giây thứ 45, từ đó hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm.

Y Eli Nie liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng trong 34 phút đầu trận. Trong số này có một tình huống thủ môn người Ê-đê bắt không dính bóng để Marco Tilio lập cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0.

U18 Việt Nam thua toàn diện trước đối thủ đến từ châu Đại Dương. Từ thể hình, thể lực cho đến cách nhập cuộc, học trò ông Hoàng Anh Tuấn đều không bằng U18 Australia.

Ông Tuấn cho rằng các học trò đã không lĩnh hội được những gì ban huấn luyện căn dặn. Ở những thời điểm quan trọng như đầu trận, cuối hiệp đấu và cuối trận là lúc cần tập trung nhưng họ đều mắc lỗi.

Bàn thắng duy nhất của Võ Nguyên Hoàng ở phút 45 là điểm nhấn duy nhất mà U18 Việt Nam để lại. Đó cũng là bàn thắng danh dự của chủ nhà vì trong hiệp 2, họ tạo nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được.

Cuối hiệp 2, U18 Việt Nam tỏ ra đuối sức sau nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Đây là thời điểm mà đội bóng áo vàng lấy lại quyền kiểm soát bóng, tổ chức phản công khi thể lực vẫn còn dồi dào.

Số 17 Tilio một mình vượt qua 4 cầu thủ áo trắng để lập hat-trick cho riêng mình trong trận đấu này. Qua đó, U18 Australia khép lại một đêm ác mộng cho hàng thủ U18 Việt Nam.

Tiền đạo sinh năm 2001 đang chơi cho CLB Sydney FC ở Australia sở hữu tốc độ, khả năng càn lướt và sự khéo léo của một tay săn bàn. Anh giúp đội tuyển của mình duy trì vị trí nhất bảng, trong khi Việt Nam đứng thứ 3 với cùng 3 điểm và hiệu số -2, sau Malaysia (+1) và trên Campuchia (-3).

Highlights U18 Đông Nam Á: Việt Nam 1-4 Australia Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh U18 Australia trong trận đấu trên sân vận động Thống Nhất tối 9/8.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hung-than-cua-u18-viet-nam-vuot-qua-4-cau-thu-de-lap-hat-trick-post976835.html