Hung thủ đâm chết thanh niên ở Mỹ Đình từng có 4 tiền án

Quang bị bắt sau 3 giờ gây án khiến nam thanh niên 23 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An chết tại chỗ.

Đối tượng Quang tại cơ quan công an. Ảnh: Yên Hưng

Chiều ngày 26/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cảnh sát đã bắt Nguyễn Văn Quang (36 tuổi, trú phường Mỹ Đình 2) - nghi phạm sát hại anh N.Đ.L (23 tuổi, quê Nghệ An).

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Quang là đối tượng có 4 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc xảy ra trước đó, khoảng 20h ngày 25/9, cảnh sát nhận tin báo tại con ngõ nhỏ trên đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) có một thanh niên bị đâm trúng tim, chết tại chỗ. Một phần con dao được thu trên cơ thể của nạn nhân. Cảnh sát xác định, nạn nhân 23 tuổi, quê ở Nghi Lộc, Nghệ An và thuê trọ tại đây.

Trong đêm, 100 người gồm công an quận và cảnh sát hình sự thành phố được huy động vào cuộc điều tra. Sau khoảng 3 tiếng, nghi phạm là Quang đã bị bắt.

Công an quận Nam Từ Liêm thông tin thêm tại cơ quan công an đối tượng Quang khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân nên đã dùng dao đâm anh L. tử vong rồi bỏ trốn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đang mở rộng điều tra làm rõ.

Lưu Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hung-thu-dam-chet-thanh-nien-o-my-dinh-tung-co-4-tien-an-d273307.html