Hung thủ giết bố vợ và anh vợ ở Quảng Ninh đã bị bắt

Theo người dân địa phương, đối tượng Hoàng Văn Sắt không việc làm ổn định, có tiền sử mắc bệnh tim.

Sau gần 1 ngày truy bắt, Công an thành phố Uông Bí và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Hoàng Văn Sắt, đối tượng giết bố vợ và anh vợ, sau đó bỏ trốn.

Đối tượng Hoàng Văn Sắt.

Đối tượng Hoàng Văn Sắt (SN 1973, quê ở xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) bị bắt tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Sau khi giết chết bố vợ và anh trai vợ tại nhà riêng ở Phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) vào đêm qua (4/8), Hoàng Văn Sắt đã bỏ trốn về Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và bị cơ quan công an bắt giữ.

Chiều nay (5/8) đối tượng đã được di lý từ Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) về thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó như VOV đã đưa tin, do mâu thuẫn cá nhân, Hoàng Văn Sắt đã dùng dao bầu đâm 2 nhát vào ngực và lưng ông Nông Văn Soòng (bố vợ hung thủ) và cầm hung khí chém anh trai vợ là Nông Văn Tùng khiến cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo người dân địa phương, đối tượng Hoàng Văn Sắt không việc làm ổn định, có tiền sử mắc bệnh tim./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/hung-thu-giet-bo-vo-va-anh-vo-o-quang-ninh-da-bi-bat-940838.vov