Hung thủ giết người man rợ ngay giữa chợ đã sa lưới

ANTĐ - Sau 20 giờ gây án, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh và Công an TP Quảng Ngãi đã truy bắt các hung thủ trong vụ án giết người giữa chợ.

Như tin ANTĐ đã đưa, khoảng 11h45, ngày 6-11-2011, tại chợ Quảng Ngãi, thuộc tổ 5, phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, 1 nam thanh niên chết tại chỗ. Nạn nhân được xác định là Dương Minh Thành (còn gọi là Góp ba Chóp, SN 1991), ngụ tổ 11, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi).

Chị Nguyễn Thị Hương – chủ tiệm gội đầu Thanh Hương, nơi xảy ra vụ án mạng cho hay: Mới một tháng nay, chị có nhận một người làm công là Nguyễn Thị Hòa. Lúc đó khoảng hơn 11h, khi đang làm đầu cho khách thì Dương Minh Thành đến có lời qua tiếng lại với Hòa, sau đó Hòa gọi điện thoại cho ai đó. Khoảng 10 phút sau, có hai thanh niên đi bộ tới, rồi xảy ra ẩu đả, đâm nhau trước cửa tiệm. Thành bị đâm nhiều nhát, chạy được vài bước, ngã gục chết tại chỗ. Sau khi đâm chết Thành, Hòa đã bỏ đi cùng với 2 thanh niên.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra giữa chợ nhiều người hiếu kỳ tập trung đến rất đông, tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân. Bà Nguyễn Thanh Tuyền – Người bán hàng ở chợ bức xúc: Thấy chúng đánh nhau, đâm nhau giữa thanh thiên bạch nhật nhưng không ai dám vào can ngăn. Bởi chúng rất hung hãn, ai cũng có dao, chúng đe dọa nếu ai vào can ngăn sẽ bị đâm chết, rồi cùng dửng dưng bỏ đi.

Ngay sau khi xảy ra án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an TP Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường và truy lùng đối tượng giết người. Qua kết quả khám nghiệm tử thi, Thành bị đâm 5 nhát, bị thủng tim, gan, phổi và ruột, chết tại chỗ.

Để nhanh chóng truy tìm hung thủ trong vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh và Công an TP Quảng Ngãi đã phối hợp triển khai 6 tổ trinh sát, tổ chức khoanh vùng, xác minh, điều tra tung tích đối tượng. Đến 7h sáng 7-11, tổ trinh sát đã bắt được 3 đối tượng trong lúc chúng đang tìm đường tẩu thoát ở thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh.

Các đối tượng tại cơ quan công an

2 hung thủ được xác định là Nguyễn Duy (còn gọi là Đen, SN 1992), ngụ tại tổ 9, phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) và một thanh niên có tên Trương Văn Trí (còn gọi là Nhí) ngụ ở phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) và Nguyễn Thị Hòa (SN 1994), thường trú tại tổ 14, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi).

Qua tìm hiểu, nguyên nhân của vụ án mạng là do có mâu thuẫn tình ái. Cách đây hơn 1 năm, Hòa và Duy đã quen nhau, nhưng trong suốt thời gian đó, Dương Minh Thành cũng có tình cảm với Hòa. Chính vì tình yêu đơn phương của Thành đã sinh mâu thuẫn giữa y và Duy. Sáng 6-11, Thành đến tiệm gội đầu gặp Hòa, rù rỉ chuyện tình cảm không thành, sau đó cãi cự, Thành đòi đánh Hòa... rồi cuộc truy sát của 2 kẻ tình địch đã xảy ra.

Sau khi gây án mạng, Duy, Hòa và Trí thuê khách sạn để ẩn náu qua đêm và bị bắt trên đường chạy trốn. Vụ việc đang được Công an tỉnh và Công an TP Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Văn

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/an-ninh-doi-song/hung-thu-giet-nguoi-man-ro-ngay-giua-cho-da-sa-luoi/422733.antd