Hung thủ trong kỳ án giết người lĩnh 16 năm tù

Hơn chục lần ra tòa trong vụ án kéo dài 5 năm, Diệp Văn Dũng đã bị cấp phúc thẩm xác định có tội. Bản án lần này đã có hiệu lực ngay sau khi tuyên.

Ngày 23/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử lưu động tại Sóc Trăng, tuyên bác kháng cáo kêu oan của Diệp Văn Dũng (còn gọi là Tư Thẹo, 42 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, Sóc Trăng). Theo cấp phúc thẩm, mặc dù Dũng không nhận tội nhưng HĐXX có đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội Giết người nên giữ nguyên án sơ thẩm, phạt Dũng 16 năm tù.

Theo hồ sơ tố tụng, Dũng được đặc xá, ra tù trước thời hạn vào dịp lễ Quốc khánh năm 2013. Chín ngày sau đó, bị cáo này được cho là rượt chém anh Ngô Hoàng Trung (có vợ là người cùng quê với Dũng) dưới dốc cầu ở ấp Đầu Giồng (thị trấn Trần Đề) vào khuya 9/9/2013.

Diệp Văn Dũng tại tòa ngày 23/8. Ảnh: Việt Tường.

Bị Dũng chém vào lưng, anh Trung ngã xuống bờ rào ven đường. Chưa kịp ngồi dậy, nạn nhân bị Dũng chém thêm 5 nhát vào tay, chân và đỉnh đầu. Khi hung thủ định chém tiếp thì có ánh đèn từ nhà dân bật lên, nên kẻ gây án bỏ chạy. Anh Trung được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng bị thương tật vĩnh viễn 54%.

Đầu năm 2014, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Dũng 18 năm tù về tội Giết người. Dũng kháng cáo kêu oan và bản án này bị cấp phúc thẩm hủy.

Tháng 4/2015, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt Dũng 16 năm tù. Cũng như lần trước, Dũng kháng cáo kêu oan và HĐXX phúc thẩm hủy án lần thứ hai, yêu cầu cấp sơ thẩm làm rõ một số nội dung chưa được sáng tỏ.

Tháng 5/2017, lần thứ ba TAND tỉnh Sóc Trăng đưa Dũng ra xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù. Ngoài ra, Dũng còn bị HĐXX buộc bồi thường tiền điều trị vết thương, chi phí đi lại, tổn thất tinh thần... cho nạn nhân trên 53 triệu đồng.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hung-thu-trong-ky-an-giet-nguoi-linh-16-nam-tu-post871056.html