Hưng Yên: Bằng tốt nghiệp được thay thế bằng Giấy chứng nhận tốt nghiệp?

Hàng loạt sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên sau khi tốt nghiệp ra trường thay vì được cấp bằng tốt nghiệp lại chỉ được cấp Giấy chứng nhận công nhận tốt nghiệp Cử nhân cao đẳng.

Giấy chứng nhận thay bằng tốt nghiệp

Chị N.T.T.L, sinh năm 1997 là sinh viên thuộc chuyên ngành đào tạo giáo dục tiểu học, khóa học 2015-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên (CĐSP), cho biết:

Theo quy định của Bộ GD&ĐT,sau khi đủ điều kiện tốt nghiệp, sinh viên phải được Hiệu trưởng Trường CĐSP Hưng Yên cấp bằng công nhận tốt nghiệp Cử nhân cao đẳng.

Tuy nhiên, ngày 28/6/2018, sinh viên này thay vì nhận được tấm bằng tốt nghiệp hệ chính quy mà mình được đào tạo thì chỉ được lãnh đạo Trường CĐSP Hưng Yên cấp cho một Giấy chứng nhận công nhận tốt nghiệp Cử nhân cao đẳng.

Điều lạ lùng là giấy chứng nhận công nhận tốt nghiệp được trường này cấp cho sinh viên nói trên phía trên ghi là “Hiệu trưởng Trường CĐSP Hưng Yên chứng nhận”, nhưng phía dưới lại ghi chức danh người công nhận là “Phụ trách trường. Ths. Ngô Văn Tuấn”.

Khác với chức danh ghi trong giấy chứng nhận tốt nghiệp, cũng trường hợp sinh viên N.T.T.L, gần như cùng thời điểm, trong chứng chỉ tiếngAnh trình độ B, B1, B3 do Trung tâm ngoại ngữ - tin học Trường CĐSP Hưng Yên đào tạo, người ký cấp chứng chỉ này cho sinh viên cũng chính là ông Ngô Văn Tuấn, nhưng lần này lại không ghi chức danh là “phụ trách trường” như giấy chứng nhận nói trên mà lại ghi chức danh và đóng dấu là: “Hiệu trưởng Trường CĐSP Hưng Yên”.

Theo một số giáo viên Trường CĐSP Hưng Yên, đây không phải là hiện tượng cá biệt mà từ cuối năm 2017 đến nay đã có khoảng 1000 trường hợp đã được cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ như trường hợp sinh viên nêu trên.

“Theo quy định, sau khi sinh viên ra trường chậm nhất là 2 tháng phải được Trường CĐSP Hưng Yên cấp bằng. Nhưng thực tế là hàng loạt sinh viên hệ liên thông đã chính thức ra trường từ đầu năm, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp bằng tốt nghiệp.

Với các sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp từ tháng 6 năm nay, lẽ ra tới thời điểm này phải được cấp bằng tốt nghiệp nhưng cũng không được cấp mà chỉ được cấp giấy chứng nhận”- một giáo viên (đề nghị giấu tên) tiết lộ.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng làm sai

Theo Bộ GD&ĐT, quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ Trường Cao đẳng, Trường Cao đẳng chỉ có hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, không có chức danh phụ trách trường.

Việc UBND tỉnh Hưng Yên ra quyết định giao nhiệm vụ phụ trách, điều hành Trường CĐSP Hưng Yên cho ông Ngô Văn Tuấn mà không xác định rõ chức danh là không đúng quy định.

Vì vậy ông Ngô Văn Tuấn không có thẩm quyền ký văn bằng, chứng chỉ của Trường CĐSP Hưng Yên.

Đề nghị Trường CĐSP Hưng Yên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ra quyết định xác định rõ chức danh (hiệu trưởng, quyền hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách) của người đứng đầu Trường CĐSP Hưng Yên. Khi đó thẩm quyền ký văn bằng của trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ.

Không có thẩm quyền

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo PLVN, sở dĩ có hiện tượng bất thường trong việc ký cấp chứng chỉ ngoại ngữ, giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với hàng loạt sinh viên nêu trên là do từ tháng 8/2017 đến nay Trường CĐSP Hưng Yên đang trống chức danh Hiệu trưởng.

Ông Ngô Văn Tuấn, vốn là Hiệu trưởngTrường CĐSP Hưng Yên giai đoạn từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2017.

Nhưng vào ngày 31/8/2017- thời điểm bổ nhiệm lại chức danh hiệu trưởng Trường CĐSP Hưng Yên, sau khi xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND tỉnh Hưng Yên đã không bổ nhiệm ông Tuấn làm Hiệu trưởng mà chỉ giao ông Tuấn phụ trách điều hành Trường CĐSP Hưng Yên.

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Báo PLVN, lý do chính khiến ông Tuấn không được tin tưởng bổ nhiệm lại chức danh hiệu trưởng Trường CĐSP Hưng Yên là do “vướng” ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Cụ thể, liên quan đến việc phụ trách và điều hành Trường CĐSP Hưng Yên, trên cơ sở tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên,sau khi xem xét, ngày 31/8/2017 Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên đã thống nhất: Giao ông Ngô Văn Tuấn phụ trách, điều hành Trường CĐSP Hưng Yên đến ngày 1/9/2017 do ông Tuấn đang được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo.

Nhiều sinh viên Trường CĐSP Hưng Yên đang cảm thấy lo lắng khi cầm trên tay những tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp cùng với các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được cấp trong giai đoạn trống chức danh hiệu trưởng.

Bởi các sinh viên không biết liệu các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được người phụ trách trường ký cấp với chức danh Hiệu trưởng có hợp pháp?

Về những bất cập trong ký cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, chứng chỉ tin học ngoại ngữ đang diễn ra tại Trường CĐSP Hưng Yên, mới đây, Cục Quản lý Chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT đã có văn bản giải đáp những khúc mắc này.

Cơ quan này khẳng định, theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ Trường Cao đẳng, Trường Cao đẳng chỉ có hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, không có chức danh phụ trách trường.

Vì vậy, cũng theo cơ quan này, việc UBND tỉnh Hưng Yên ra quyết định giao nhiệm vụ phụ trách, điều hành Trường CĐSP Hưng Yên cho ông Ngô Văn Tuấn mà không xác định rõ chức danh là không đúng quy định. Vì vậy ông Ngô Văn Tuấn không có thẩm quyền ký văn bằng, chứng chỉ của Trường CĐSP Hưng Yên.

Phi Hùng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hung-yen-bang-tot-nghiep-duoc-thay-the-bang-giay-chung-nhan-tot-nghiep-d75386.html