Hưng Yên: Bắt giữ 3 đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cơ quan CSĐT Công an TP Hưng Yên vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán đất và thế chấp vay ngân hàng.

Theo đó, ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nhuận (SN 1986, trú tại xã Bảo Khê, TP Hưng Yên) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại thời điểm bị bắt Nguyễn Ngọc Nhuận đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hưng Yên.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hưng Yên cũng đã bắt hai đối tượng Trần Anh Dũng (SN 1977, trú tại đường Bãi Sậy, phường Quang Trung, TP Hưng Yên) và Đào Việt Dũng (SN 1985, trú tại phường Lam Sơn, TP Hưng Yên) là cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh TP Hưng Yên, được cho là đồng phạm cùng với Nguyễn Ngọc Nhuận.

Thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng việc được giao giữ sổ đỏ của những hộ dân đã làm xong thủ tục nhưng chưa đến lấy, đem những sổ đỏ này cấu kết với một số đối tượng tạo lập tài liệu giả, rồi dùng chữ ký giả xác nhận với nội dung là những lô đất trên đã được chủ nhà chuyển nhượng cho chính các đối tượng câu kết.

Sau đó mang những sổ đỏ này đi thế chấp ngân hàng, rút tiền tiêu xài. Hoặc mang sổ đỏ đi bán cho người khác.

Hai đối tượng Trần Anh Dũng và Đào Việt Dũng.

Hiện đã phát hiện khoảng 14 giất chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người dân nhưng người dân chưa lấy đã bị mất. Và còn nhiều giấy chứng nhận có chữ ký giả đang được thế chấp vay tiền ở các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trao đổi với Phapluatplus.vn, ông Trần Lâm Tùng phó thủ trưởng cơ quan CSĐT CA TP Hưng Yên cho biết: "Vụ việc được phát hiện khi một số người dân mua đất của các đối tượng này đi làm thủ tục sang tên thì phát hiện giấy tờ giả. Đây là loại tội phạm lừa đảo cực kỳ nghiêm trọng và nguy hiểm, phía cơ quan CA đang tích cực điều tra và mở rộng vụ án".

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin!

Lê Vy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hung-yen-bat-giu-3-doi-tuong-lam-gia-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-d48252.html