Hưng Yên: Bắt một loạt lãnh đạo, cán bộ xã giao 640 lô đất trái thẩm quyền

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng là nguyên lãnh đạo, cán bộ phường Dị Sử (thị xã Mỹ Hào) để làm rõ hành vi giao 640 suất đất trái thẩm quyền.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của các bị can

Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với 8 đối tượng là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ xã Dị Sử (nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào) để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, xảy ra từ năm 2003 đến năm 2008.

Các bị can bao gồm: Nguyễn Quang Phục, Bí thư Đảng ủy phường Dị Sử (sinh năm 1964, trú tại Tổ dân phố Trên, phường Dị Sử; Vũ Văn Ngọc, Chủ tịch UBND phường Dị Sử (sinh năm 1971, trú tại Tổ dân phố Trại, phường Dị Sử; Nguyễn Kim Dương, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Dị Sử; Đỗ Chí Hào, nguyên Chủ tịch UBND xã Dị Sử; Vũ Duy Bình, nguyên Chủ tịch UBND xã Dị Sử; Đặng Đình Tâm, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Dị Sử; Vũ Thị Dung, nguyên cán bộ Tài chính - Thủ quỹ UBND xã Dị Sử; Đỗ Chí Thanh, nguyên Cán bộ địa chính xã Dị Sử.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2003 đến năm 2008, các bị can trên đã bán và giao đất trái thẩm quyền đối với 640 suất đất (Tổng diện tích 68.843,7 m2) tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã thụ lý giải quyết một số vụ việc có dấu hiệu lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại phường Dị Sử trong thời gian dài.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bùi Lan (T/H)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hung-yen-bat-mot-loat-lanh-dao-can-bo-xa-giao-640-lo-dat-trai-tham-quyen-post468025.html