Hưng Yên: Bắt xe chở 1,5 tấn lợn lở mồm long móng đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và bắt giữ 1 xe ô tô chở 19 con lợn bị dịch bệnh long móng lở mồm.

Công an bắt giữ ô tô chở 1,5 tấn lợn lở mồm long móng đi tiêu thụ.

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 9h30 phút sáng 2/1, Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên và Trạm thú y thành phố phát hiện tại ngã tư Lạc Long Quân thuộc địa phận khu phố Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên 1 xe ô tô vận chuyển 19 con lợn mắc bệnh lở mồm long móng đang trên đường đi tiêu thụ.

Trên xe có 19 con lợn mắc bệnh lở mồm long móng.

Tại thời điểm kiểm tra, xe ô tô mang biển kiểm soát 90C. 076.30 do Nguyễn Đức Tân, sinh năm 1981 điều khiển có chở 19 con lợn với tổng khối lượng khoảng 1,5 tấn.

Quá trình làm việc, Tân khai nhận chỗ hàng trên là chở thuê cho chủ hàng là Trịnh Văn Minh, sinh năm 1991, trú tại xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đưa sang Hưng Yên để tiêu thụ, Tân là người cùng quê với chủ hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, cùng các giấy tờ chứng nhận kiểm định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Lực lượng chức năng đã ra quyết định tiêu hủy toàn bộ số lợn trên theo quy định của pháp luật, đồng thời xử phạt Trịnh Văn Minh với số tiền hơn 7 triệu đồng.

Xem thêm, cầm dao "quậy tung" trụ sở Công an rồi vào ô tô cố thủ

Đình Văn - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hung-yen-bat-xe-cho-1-5-tan-lon-lo-mom-long-mong-di-tieu-thu-58422-3.html