Hưng Yên: Giải quyết mâu thuẫn đất đai bằng súng

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Tài (33 tuổi, ở thôn Phú Khê, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động) để điều tra về hành vi 'Đe dọa giết người'.

Khoảng 9h30 ngày 3/9, anh Vũ Văn Trường (36 tuổi) và ông Vũ Văn Nhân (58 tuổi, đều ở thôn Phú Khê, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động) xảy ra mâu thuẫn liên quan đến vấn đề đất đai khi làm đường liên thôn.

Ông Nhân cho rằng, anh Trường khi làm đường đã lấn vào một phần đất nhà mình, nên hai bên lời qua tiếng lại và thách thức nhau. Sau đó, người đàn ông 58 tuổi đã gọi điện cho con trai là Vũ Văn Tài (đang làm việc ở Hà Nội) về can thiệp.

Tài dùng khẩu súng mua ở Lạng Sơn để đe dọa anh Trường.

Nhận được cuộc gọi "cầu cứu" của bố, Tài về nhà, mang theo súng tự chế và dọa bắn vào thái dương anh Trường. Được một số người can ngăn, Tài chĩa súng bắn ra vườn cây trước cửa nhà nhằm "thị uy".

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để xác minh, làm rõ. Tại hiện trường, công an thu giữ được 1 vỏ đạn và tiến hành truy tìm khẩu súng.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận mua khẩu súng trên cùng 5 viên đạn ở Lạng Sơn từ năm 2015 với giá 3,5 triệu đồng, mục đích dùng để bắn chim. Đối tượng đã mang khẩu súng đi vứt ở khu vực đê Sông Hồng (thuộc địa phận thôn Phú Khê, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trọng Đức

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hung-yen-giai-quyet-mau-thuan-dat-dai-bang-sung-515418.html