Hưng Yên kịp thời biểu dương, trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án

Ngày 19-3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án đốt nhà, giết người xảy vào ra ngày 16-3 tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Hưng Yên: Khoảng 0g ngày 16-3, người dân tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu phát hiện nhà ông Vương Gia Mười, SN 1967 bị cháy nên đã hô hoán mọi người cùng dập lửa và thông báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Nhuế Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đến khoảng 1g30 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn khiến vợ chồng ông Vương Gia Mười, bà Đào Thị Chiến (SN 1967) và con trai Vương Gia Cao Thắng (SN 2008) tử vong; cháu Nguyễn Vương Ngọc Anh (SN 2012)- cháu ngoại của ông Mười bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua công tác điều tra, xác minh ban đầu xác định: Đây không phải là vụ cháy, nổ bình thường mà là vụ án có dấu hiệu hình sự với nhiều tình tiết phức tạp. Căn cứ vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, truy xét.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã tập trung tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Kết quả, bước đầu xác định: Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 23g56 ngày 15-3, Đào Danh Việt, SN 1961 (là anh ruột bà Chiến), trú tại thôn Thành Công, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu đã cùng với Lò Văn Hà, SN 1990, quê tại bản Phiêng Cại, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, hiện tạm trú tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đã đi mua xăng và mang đến nhà ông Mười để phóng hỏa, đốt nhà.

Căn cứ các tài liệu điều tra cùng vật chứng thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ Đào Danh Việt và Lò Văn Hà để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể trong điều tra, khám phá nhanh vụ án, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã quyết định tặng Bằng khen và trao thưởng cho Ban Chuyên án 50 triệu đồng, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) 20 triệu đồng, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) 20 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên- Đại tá Đỗ Đình Hào cũng đã tặng thưởng Ban Chuyên án 20 triệu đồng, phòng 6 - Cục Cảnh sát hình sự 10 triệu đồng, trao thưởng 2 phòng nghiệp vụ và Trung tâm pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) mỗi phòng 10 triệu đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng với các lực lượng tham gia khám phá nhanh vụ trọng án phóng hỏa, đốt nhà xảy ra tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng với các lực lượng tham gia khám phá nhanh vụ trọng án phóng hỏa, đốt nhà xảy ra tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất của các lực lượng. Đồng thời nhấn mạnh, việc lực lượng công an kịp thời điều tra, phá án thành công đã góp phần củng cố niềm tin của người dân, cấp ủy, chính quyền các cấp đối với lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Thời gian tới, lực lượng Công an cần tiếp tục chủ động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc tình hình ở cơ sở; tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn…, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để hình thành các mâu thuẫn lớn, các điểm nóng về an ninh trật tự. Đối với, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC cho người dân trong đảm bảo an toàn, phòng ngừa các sự cố cháy nổ…”- Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hung-yen-kip-thoi-bieu-duong-trao-thuong-cho-cac-don-vi-tham-gia-pha-an-184528.html