Hưng Yên: 'Lý Thông' trắng trợn ăn chặn 'niêu cơm Thạch Sanh'

Dù ở một địa phương ngay gần thủ đô nhưng suốt 16 năm qua, tình trạng cán bộ xã ăn chặn tiền của người nông dân lại xảy ra ngang nhiên và trắng trợn.

Hưng Yên: 'Lý Thông' trắng trợn ăn chặn 'niêu cơm Thạch Sanh'" src="https://xmedia.nguoiduatin.vn/ndt/16/09/13/202/20318170/1_75078.jpg">

Một loạt giấy tờ hành chính được cán bộ xã đưa ra để chứng minh việc thu “thủy lợi phí” là… “đúng quy trình”. Ảnh: VTV

Khi cán bộ thôn xã như những tên Lý Thông đục khoét không thương tiếc “niêu cơm Thạch Sanh” ngân sách Nhà nước.

Theo như thông tin mà phóng sự của VTV phản ánh, suốt 16 năm qua, người dân của xã Phùng Hưng (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) phải nai lưng ra đóng “thủy lợi phí”. Trong khi đó, Nhà nước đã hỗ trợ Nông dân kinh phí tưới tiêu cho Nông nghiệp.

Điều đáng ngạc nhiên là vị phó chủ tịch xã đọc tên văn bản... làu làu. Ông nói: “Theo nghị định số 1180 của Nhà nước thì khoản này Nhà nước đã hỗ trợ. Làm gì có chuyện thu...”.

Khi phóng viên phỏng vấn trực tiếp các cán bộ thôn thì các vị này lại hùng hồn: “Mọi việc đã có chủ trương của xã, thôn làm gì được phép thu”. Họ trưng ra rất nhiều loại giấy tờ, văn bản để chứng minh việc thu là... công khai, dân chủ. Chỉ có điều là họ không phổ biến chủ trương chính sách và văn bản pháp luật như câu khẩu hiệu: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra!

Và cứ như vậy, suốt 16 năm qua họ ngang nhiên bắt người dân phải nai lưng đóng “phí” thủy lợi!

Lãnh đạo xã Phùng Hưng thuộc làu văn bản Nhà nước. Khi được phóng viên truyền hình và người dân chất vấn về việc này thì đổ cho... thôn!

Còn khi hỏi cán bộ thôn thì thôn trả lời là lệnh của… xã.

Suốt 16 năm qua, mọi “oan trái” đều đổ hết lên đầu người dân.

Ngân sách Nhà nước như niêu cơm Thạch Sanh! Tòa nhà ủy ban huyện Khoái Châu hoành tráng và sang trọng. Người dân bầu ra lãnh đạo huyện - chắc chắn không phải để mấy vị lãnh đạo hưởng thụ mọi tiện nghi trong tòa nhà ấy. Hà cớ làm sao xã làm mà huyện không biết? Thôn làm mà xã không biết?

Trụ s

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hung-yen-ly-thong-trang-tron-an-chan-nieu-com-thach-sanh-a258015.html