Hưng Yên sẽ miễn giảm học phí cho con tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Gạo

Lãnh đạo TP. Hưng Yên vừa có buổi gặp mặt động viên các tiểu thương bị thiệt sau vụ cháy Chợ Gạo và Cty cổ phần Nhựa Hưng Yên vào đêm ngày 25.7.

Hàng hóa của một tiểu thương kinh doanh giày dép tại chợ Gạo bị lửa thiêu rụi. Ảnh: T.N

Chiều 28.7, tại buổi gặp mặt, đại diện các tiểu thương đã trình bày một số đề xuất, kiến nghị với thành phố, trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan đến việc điều tra nguyên nhân của vụ cháy, địa điểm, thời gian, tiến độ xây dựng chợ tạm, cơ chế hỗ trợ về vốn vay, thuế, cũng như việc tính toán thời gian thuê kiốt trong thời gian xây dựng chợ mới, cùng một số vấn đề về tạo điều kiện để các tiểu thương có thể tiếp cận các kiot, tận dụng những loại hàng hóa còn có thể sử dụng…

Ông Tạ Hồng Quảng động viên bà con tiểu thương. Ảnh: T.N

Trước những thiệt hại về tài sản của các tiểu thương, ông Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hưng Yên chia sẻ, sự việc cháy Chợ Gạo và Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên trên địa bàn Phường An Tảo là điều rất đáng tiếc, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế đối với các đơn vị doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, một số gia đình cạnh chợ cũng như ảnh hưởng chung tới sự phát triển của thành phố.

Quang cảnh vụ cháy chợ Gạo đêm 25.7.

Ông Quảng khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thành phố cùng các đơn vị chức năng sẽ tập trung khắc phục hậu quả, điều tra một cách chính xác, công khai, minh bạch về nguyên nhân của vụ cháy, đồng thời chỉ đạo phòng ban, đơn vị liên quan tích cực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khảo sát, xây dựng chợ tạm để các tiểu thương sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Đại diện tiểu thương có ý kiến. Ảnh: T.N

Để khắc phục khó khăn cho các hộ tiểu thương, ông Quảng nhấn mạnh: “Thành ủy, UBND, HĐND TP.Hưng Yên đang đề xuất với tỉnh xin hỗ trợ kinh phí cho các tiểu thương, mỗi hộ có kiốt bán hàng quần áo, dày dép, vải vóc... được hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng; các hộ có sạp hàng kinh doanh thực phẩm rau củ quả bị cháy hỗ trợ khoảng 3 triệu đồng/hộ. Đồng thời đề nghị các cơ quan tính toán có hình thức miễn giảm tiền thuế, miễn giảm tiền đóng học phí cho con em tiểu thương đi học”.

Nguyệt Thu

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hung-yen-se-mien-giam-hoc-phi-cho-con-tieu-thuong-bi-thiet-hai-do-chay-cho-gao-621917.ldo