Hưng Yên: Thêm bốn ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan BV Bệnh Nhiệt đới TƯ

Tỉnh Hưng Yên vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 trú tại huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào, đều liên quan Bệnh viện Nhiệt đới TƯ cơ sở 2.

Lực lượng y tế tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 làm nhiệm vụ. Ảnh: Như Ý

Hai trường hợp ở thị xã Mỹ Hào gồm: chị V.T.L (SN 1977, trú phường Phùng Chí Kiên). Ca bệnh này là F1 từ ca bệnh tại khu phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, nơi ở bệnh nhân 3013, ghi nhận mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ.

Trường hợp còn lại là chị H.N.T.V (SN 1990, trú phường Nhân Hòa), công nhân Công ty may Châu Á, là F1 của bệnh nhân 3063 (con gái BN 3013).

Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định 19 F1 và 10 F2 liên quan hai ca bệnh mới ở thị xã Mỹ Hào.

CDC Hưng Yên cũng ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2 là vợ chồng, trú tại thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu.

Đó là chị L.T.T, từng đi chăm mẹ chồng điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ cơ sở 2. Từ ngày 28/4 đến nay, chị L.T.T ở nhà.

Sáng 7/5, chị và chồng là anh P.V.H (SN 1975) đều có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 lần 1.

Sau khi nhận thông tin về các ca bệnh mới, thị xã Mỹ Hào đã phong tỏa cụm dân cư phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Chí Kiên (gồm 27 hộ, 101 nhân khẩu) và cụm dân cư tòa nhà A, khu chung cư Phúc Hưng 2, phường Bần Yên Nhân (35 hộ, 140 nhân khẩu).

Còn huyện Khóa Châu phong tỏa, cách ly thôn Tử Lý, xã Đông Ninh (gồm 187 hộ, 664 nhân khẩu). Đồng thời, giãn cách xã hội toàn bộ xã Đông Ninh để phòng chống dịch.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hung-yen-them-bon-ca-duong-tinh-sars-cov-2-lien-quan-bv-benh-nhiet-doi-tu-post1334536.tpo