Hungary nêu lý do trì hoãn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển

Hungary tiếp tục trì hoãn việc thông qua dự luật cho phép Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì Stockholm có 'thái độ thù địch' với Budapest.

Ngày 29-3, ông Zoltan Kovacs, phát ngôn viên của Thủ tướng Hungary - Viktor Orban cho biết giới chức Budapest đang trì hoãn việc để Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì bất bình trước những chỉ trích của Thụy Điển trước các chính sách của Thủ tướng Viktor, theo hãng tin Reuters.

Ông Kovacs còn nhận định rằng việc thu hẹp khoảng cách giữa Budapest và Stockholm sẽ cần nhiều cố gắng và nỗ lực của cả hai bên, và trước khi phê duyệt dự luật cho phép Thụy Điển gia nhập NATO, chính quyền Budapest và Stockholm cần giải quyết các “vấn đề tranh cãi trước mắt”.

Ông Zoltan Kovacs, phát ngôn viên của Thủ tướng Hungary - Viktor Orban. Ảnh: CNN

Ông Zoltan Kovacs, phát ngôn viên của Thủ tướng Hungary - Viktor Orban. Ảnh: CNN

Theo đó, ông Kovacs cho biết Stockholm đã có "thái độ thù địch" với Budapest trong nhiều năm qua, ông lưu ý rằng Thụy Điển trong suốt thời gian qua đã cố gắng dùng biện pháp ngoại giao, và sử dụng tầm ảnh hưởng chính trị của mình để gây ra những hậu quả bất lợi làm tổn hại tới lợi ích Hungary.

Trong diễn biến khác, hôm qua Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết họ sẽ sớm triệu tập đại sứ Nga tại thủ đô Stockholm để khiếu nại về việc Moscow đã cố gắng can thiệp vào quá trình gia nhập NATO của Thụy Điển, theo Reuters.

Cụ thể, mới đây trong một tuyên bố viết trên trang web của Đại sứ quán, Đại sứ Nga tại Stockholm - Viktor Tatarintsev cảnh báo rằng với việc gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển sẽ là “mục tiêu hợp pháp cho các biện pháp trả đũa của Moscow, bao gồm các biện pháp có tính chất quân sự”.

Phía Moscow hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho động thái trên của giới chức Stockholm.

Theo Reuters, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2-2022, Thụy Điển và Phần Lan đã gấp rút nộp đơn yêu cầu gia nhập NATO. Theo đó, sau nhiều tháng trì hoãn thì vào ngày 27-3, Quốc hội Hungary đã quyết định thông qua dự luật cho phép Phần Lan gia nhập NATO, trong khi đó dự luật của Thụy Điển vẫn đang bị “mắc kẹt” vì bất đồng giữa Budapest và Stockholm.

Cùng diễn biến, tuần trước Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết quốc hội nước này sẽ bắt đầu phê chuẩn dự luật gia nhập NATO của Phần Lan trong thời gian tới, song sẽ từ chối dự luật của Thụy Điển vì cho rằng nước này đã có hành động chứa chấp các chiến binh người Kurd mà Ankara coi là lực lượng khủng bố.

CHÍ THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hungary-neu-ly-do-tri-hoan-don-gia-nhap-nato-cua-thuy-dien-post726313.html