Hungary phá vỡ rào cản cuối cùng tới NATO, 'tiễn' 200 năm trung lập của Thụy Điển vào quá khứ, Nga lại bị 'điểm tên'

Ngày 26/2, Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu phê chuẩn nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển.

Quốc hội Hungary phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển, ngày 26/2. (Nguồn: AP)

AP đưa tin, cuộc bỏ phiếu được thông qua với 188 phiếu thuận và 6 phiếu chống, kết thúc nhiều tháng tranh cãi trong NATO cũng như nỗ lực của các đồng minh trong tổ chức nhằm thuyết phục Budapest dỡ bỏ việc ngăn cản tư cách thành viên của Stockholm.

Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã đệ trình các nghị định thư phê duyệt việc Thụy Điển gia nhập NATO vào tháng 7/2022, nhưng bị đình trệ tại Quốc hội Hungary, do sự phản đối của các nhà lập pháp của đảng cầm quyền.

Việc quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO cần có sự nhất trí của tất cả các thành viên của tổ chức và Hungary là nước cuối cùng trong số 31 thành viên đưa ra sự ủng hộ.

Cuộc bỏ phiếu trên đã xóa bỏ rào cản cuối cùng đối với nỗ lực trở thành thành viên NATO của Thụy Điển, vốn đã cùng Phần Lan nộp đơn xin gia nhập từ tháng 5/2022

Việc phê duyệt vẫn cần tới chữ ký của Tổng thống Hungary để chính thức thông qua, dự kiến diễn ra trong vài ngày tới.

Phản ứng với động thái này, cùng ngày, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho rằng, Stockholm đã đạt được một bước tiến lớn tới việc trở thành thành viên của thứ 32 của NATO, sau khi Phần Lan được kết nạp hồi tháng 4 năm ngoái.

Ông nêu rõ: “Thụy Điển sắp để lại phía sau 200 năm trung lập và không liên kết quân sự. Đây là một bước tiến lớn và điều này cần được thực hiện nghiêm túc”.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz viết trên trang mạng xã hội X, trước đây là Twitter rằng, đây là "một chiến thắng cho tất cả chúng ta. Quyết định của Hungary củng cố liên minh của chúng ta và do đó sẽ củng cố an ninh của châu Âu và thế giới”.

Mỹ cũng bày tỏ hoan nghênh Thụy Điển gia nhập NATO, đồng thời khuyến nghị chính phủ Hungary sớm hoàn thành những bước cuối cùng.

Về phía NATO, AFP dẫn lời Tổng thư ký tổ chức này Jens Stoltenberg cho rằng, liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương sẽ sớm trở nên “mạnh mẽ và an toàn hơn” với việc Thụy Điển sẽ trở thành thành viên thứ 32.

Nhấn mạnh sự gia nhập của Stockholm cũng gửi tín hiệu rõ ràng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cánh cửa NATO đang mở, ông Stoltenberg lập luận rằng, nhà lãnh đạo Điện Kremlin đang “tìm kiếm điều hoàn toàn ngược lại”.

Người đứng đầu NATO chỉ ra rằng, Thụy Điển là thành viên sẽ có lợi cho liên minh quân sự vì Stockholm có tàu ngầm, máy bay chiến đấu hiện đại và “quân đội được trang bị tốt”. Ngoài ra, vị trí địa lý của nước này cũng rất quan trọng, khi có vai trò tại Bắc Âu cũng như sự gần gũi với các nước Baltic và Ba Lan.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hungary-pha-vo-rao-can-cuoi-cung-toi-nato-tien-200-nam-trung-lap-cua-thuy-dien-vao-qua-khu-nga-lai-bi-diem-ten-262208.html