Hungary sẽ tăng mua lượng lớn khí đốt tự nhiên từ Nga

Chính phủ Hungary sẽ tăng cường mua khí đốt tự nhiên từ Nga, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Peter Szijjarto cho biết vào thứ Năm 21/7.

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Bộ trưởng nói: “Tôi muốn nói chuyện và thống nhất hôm nay về việc tăng khối lượng khí đốt sẵn có từ Nga đến Hungary”.

Ông Szijjarto nói: “Trong tình hình quốc tế hiện nay, vấn đề quan trọng nhất đối với Hungary là đảm bảo an ninh năng lượng của mình".

Ông lưu ý: “Trước hết tôi muốn nói về việc đảm bảo an ninh năng lượng cho Hungary trong những tháng tới".

"Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong hợp tác song phương" giữa Hungary và Nga, Bộ trưởng nói thêm.

Ông Szijjarto cho biết: “Chính phủ Hungary đã quyết định mua thêm 700 triệu m3 khí đốt để đất nước được đảm bảo đầy đủ về nguồn cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, nếu xem xét tình hình thị trường, rõ ràng là "sẽ không thể làm được điều này nếu không có nguồn cung từ Nga"".

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hungary-se-tang-mua-luong-lon-khi-dot-tu-nhien-tu-nga-660728.html