Hungary triệu Đại sứ Thụy Điển do những chỉ trích về chính sách di cư

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 30/8 đã triệu Đại sứ Thụy Điển tại Budapest vì những 'phát biểu chỉ trích của các bộ trưởng Thụy Điển liên quan tới Hungary.'

(Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Hungary tuyên bố, Ngoại trưởng nước này Peter Szijjarto ngày 30/8 đã triệu Đại sứ Thụy Điển tại Budapest vì những "phát biểu chỉ trích của các bộ trưởng Thụy Điển liên quan tới Hungary."

Bộ Ngoại giao dẫn lời Bộ trưởng Di cư Thụy Điển Helene Fritzon chỉ trích chính sách di cư của Hungary.

Bộ này cũng cho biết, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom trên mạng xã hội Twitter nói rằng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini đang thành lập một liên minh chống lại dân chủ. Theo Bộ Ngoại giao Hungary, đây là một "điều dối trá."

Ngoại trưởng Szijjarto trong tuyên bố nêu rõ: "Chính phủ ủng hộ vấn đề nhập cư của Thụy Điển đã tiến hành đợt công kích mới nhằm vào Hungary"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hungary-trieu-dai-su-thuy-dien-do-nhung-chi-trich-ve-chinh-sach-di-cu/522055.vnp