Hướng chính diện lần hành tung của Tuấn khỉ

Bộ Tư lệnh Biên phòng chỉ đạo hướng chính diện có khả năng Tuấn khỉ lẩn trốn là Tây Ninh, Bình Phước, Long An.

Ngày 1/2, Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành phía nam truy lùng Lê Quốc Tuấn (tứcTuấn khỉ, 33 tuổi), nghi can gây ra vụ xả súng làm 5 người chết ở huyện Củ Chi.

Hiện có khoảng 100 chiến sĩ đang túc trực tại xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi những ngày qua cảnh sát bố ráp, truy bắt Tuấn khỉ. Quân số còn lại đang được tỏa ra các địa phương khác, lần dấu vết nghi can.

Nhà chức trách nhận định Tuấn khỉ có khả năng đã rời xã Trung An, huyện Củ Chi và đến tỉnh khác để lẩn trốn.

Lực lượng chức năng truy tìm dấu vết của Tuấn khỉ.

Lực lượng chức năng truy tìm dấu vết của Tuấn khỉ.

Có thông tin cho rằng, một người mặc áo sọc màu trắng đen, quần kaki màu đen giống Tuấn khỉ chạy xe máy Exciter mang biển kiểm soát 70G1 qua địa bàn huyện Đức Huệ, Long An, hướng về biên giới.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết, thông tin này chưa chắc chắn, nhưng công an sẽ tham khảo và đang mở rộng địa bàn để truy bắt Tuấn. Mặc dù vậy, ban chuyên án nhận định, khu vực Củ Chi vẫn là trọng điểm của cuộc tìm kiếm nghi can.

Trao đổi với báo chí, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng cho hay, Bộ đội biên phòng đã triển khai lực lượng từ ngày đầu Tuấn khỉ gây án.

Bộ Tư lệnh Biên phòng chỉ đạo hướng chính diện có khả năng Tuấn khỉ lẩn trốn là Tây Ninh, Bình Phước, Long An.

"Biên phòng đã xác định hướng chính nghi can có thể trốn qua là Tây Ninh, đồng thời báo động cho các tỉnh miền Đông. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định Tuấn khỉ đi ra biên giới hay dọc về miền Trung", thiếu tướng Phương chia sẻ với Zing.

Ngoài ra, thiếu tướng Phương thông tin các đồn, trạm biên phòng đã tăng cường quân số, tăng tuần tra để truy bắt nghi can. Riêng Tây Ninh có 15 đồn, 16 trạm đều tăng cường quân ra biên giới, phối hợp với cả Campuchia để truy bắt Tuấn khỉ.

"Chắc chắn Tuấn khỉ sẽ không dám đi đường cửa khẩu. Bộ đội biên phòng tăng cường đi tuần, chốt trạm, mật vụ ở những nơi người vượt biên hay đi", Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng chia sẻ thêm.

Cho đến nay, hành tung của Tuấn vẫn chưa được xác định.

Trước đó, ngày 31/1, Công an Bình Phước đã có công văn thông báo đến trưởng các phòng, trại, công an các huyện, thị xã thành phố trực thuộc về việc phối hợp truy bắt Tuấn khỉ.

Công an Bình Dương đề nghị công an các huyện biên giới, Phòng An ninh đối ngoại, cảnh sát hình sự phối hợp Bộ đội biên phòng, Hải Quan và công an các tỉnh Campuchia giáp biên với Bình Phước quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, truy bắt đối tượng, không để đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.

Không chỉ riêng Công an Bình Dương, Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã triển khai nhiều lực lượng phối hợp với bộ đội biên phòng kiểm soát chặt tuyến biên giới để phối hợp truy bắt Lê Quốc Tuấn. Đồng thời, cảnh báo đến người dân mức độ nguy hiểm của kẻ giết người để người dân không tự ý bắt giữ khi phát hiện.

Sau gần ba ngày xảy ra vụ việc, Tuấn khỉ vẫn đang lẩn trốn. Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đã tung khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ vây bắt tại một rừng tràm ở xã Trung An (Củ Chi) nhưng chưa có kết quả.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP. HCM cho biết, khả năng nghi can Tuấn không còn ẩn náu tại khu vực bao vây nữa. Lực lượng chức năng đang nới rộng khu vực truy bắt.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/huong-chinh-dien-lan-hanh-tung-cua-tuan-khi-3396138/