Hướng dẫn chi tiết chuyến du lịch gia đình với kinh phí khoảng 20 triệu đồng

Nếu còn đang phân vân, cân nhắc chưa biết lên kế hoạch ra sao, lựa chọn điểm đến nào thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Phú Quốc được coi là một trong những điểm nghỉ dưỡng lý tưởng tại Việt Nam, đặc biệt phù hợp với các gia đình. Ảnh @haphuong1410

Với số tiền 20 triệu đồng cho một chuyến du lịch dành cho cả gia đình có một số gợi ý trong nước như: TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang,... - là những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam, đồng thời cũng là nơi sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng và các dịch vụ cao cấp.

Phú Quốc nổi tiếng là một trong những điểm du lịch "đắt đỏ" tại Việt Nam, song nếu biết cân đối chi tiêu các khoản thì du lịch Phú Quốc cũng không tốn kém như bạn vẫn tưởng, bù lại, cả gia đình còn có thể tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất bên nhau.

Nên du lịch Phú Quốc mùa nào đẹp nhất?

Phú Quốc thuộc kiểu thời tiết khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Với nền nhiệt độ từ 28 độ C, quanh năm mát mẻ.

Do đó bạn có thể du lịch Phú Quốc bạn có thể tới vào bất kì thời điểm nào trong năm, trong đó khoảng thời gian đẹp nhất đi Phú Quốc là mùa khô từ tháng 10 tới tháng 3 hoặc kéo dài hết tháng 5 (biển lặng, thời tiếp đẹp, ít mưa…)

Đi du lịch Phú Quốc bằng phương tiện gì?

Để tới Phú Quốc từ Hà Nội, cách di chuyển nhanh nhất và dễ dàng nhất chính là máy bay.

Hiện có những hãng máy bay có đường bay tới đảo Phú Quốc đó là: Vietnam Airlines, Jetstar, Vietjet Air. Thường thì máy bay đi đảo Phú Quốc đều xuất phát từ Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ và Rạch Giá.

Một số hãng bay thẳng tới Phú Quốc, nhưng cũng có chuyến phải quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Giá vé khứ hồi cho chặng đường này khoảng từ 2 - 5 triệu/người (tùy thời gian và hãng). Nếu có ý định đến Phú Quốc nhưng không quá cố định về thời gian, bạn có thể săn vé máy bay giá rẻ từ Jetstar và Vietjet để tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, lưu ý một chút, đôi khi có những chuyến bay họ bay theo 2 chặng (ví dụ như bay từ Hà Nội đến Phú Quốc thì dừng và chuyển máy bay ở Sài Gòn), nên bạn cần để ý thật kĩ chỗ thời gian bay, tránh lỡ việc và giờ giấc check-in tại khách sạn.

Phương tiện đi lại khi ở Phú Quốc

Đi chơi trong thành phố, khách du lịch có thể đi taxi hoặc xe máy tự thuê.

Nếu muốn thăm ngắm, vãn cảnh, bạn có thể sử dụng dịch vụ xe máy tự thuê. Còn nếu muốn nghỉ dưỡng một cách trọn vẹn, bạn nên thuê taxi vì giá taxi tại Phú Quốc nhìn chung cũng chỉ ngang bằng so với cách thành phố khác, mà gia đình lại đỡ vất vả, và an toàn hơn.

Do không cần phải chi tiêu quá tiết kiệm, nên nếu muốn đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, bạn có thể lựa chọn hình thức di chuyển bằng taxi để đi đến các điểm vui chơi trong thành phố.

Dịch vụ lưu trú khi đến Phú Quốc

Là một trong những địa điểm du lịch hàng đầu ở Việt Nam, hệ thống khách sạn, resort ở Phú Quốc thuộc hàng đa dạng và nhiều nhất cả nước. Tùy theo mức độ chi phí bỏ ra của mình, các bạn có thể lựa chọn những resort bình dân đến cao cấp.

Tuy vậy, Phú Quốc cũng không thiếu những khách sạn có giá cả phải chăng nhưng chất lượng lại vô cùng tốt để các bạn tham khảo, thường những khách sạn dạng này sẽ ở quanh trong khu vực thị trấn Dương Đông, có thể không có bể bơi, bãi biển riêng nhưng đảm bảo những dịch vụ còn lại đủ để khiến bạn có một chuyến du lịch thoải mái ở Phú Quốc.

Nên đi đâu chơi khi đến Phú Quốc?

Bãi Sao Phú Quốc trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà, sắc hồng pha tím tạo nên một nét quyến rũ riêng biệt. Ảnh: chudu24

Ở Phú Quốc có rất nhiều điểm xem chơi nổi tiếng, nhất định phải đến như: Mũi Dinh Cậu, Hòn Thơm, Bãi Dài, Bãi Sao, làng chài Hàm Ninh, Nhà thùng sản xuất nước mắm, Vinpearl Phú Quốc,... cùng muôn vàn các trải nghiệm thú vị: Lặn biển ngắm san hô, câu cá khám phá đảo hoang, câu mực đêm,...

Ăn gì ở Phú Quốc?

Nhum nướng mỡ hành là món đặc sản nên thử khi tới Phú Quốc

Thông thường du khách đến Phú Quốc sẽ mong muốn được thưởng thức các món ăn đặc sản ở nơi đây. Tuy nhiên nếu có con nhỏ nên du khách cần cân nhắc việc có nên cho các em thưởng thức những món ăn này hay không. Chủ yếu là đề phòng các bế bị dị ứng với đồ lạ.

Các món ăn nên thưởng thức ở Phú Quốc là món được chế biến từ nhum như cháo nhum, nhum nướng, nhum tái chanh. Ngoài ra du khách còn có cơ hội thử canh nấm tràm hải sản, gỏi cá trích Phú Quốc, bào ngư nướng Phú Quốc, cá sòng nướng Phú Quốc, Ghẹ Hàm Ninh Phú Quốc, Ốc gai nướng mỡ hành Phú Quốc, Còi biên mai nướng, Hải Sâm Phú Quốc, Bún Kèn Phú Quốc, Tiết canh cua Phú Quốc, Bánh canh cá Thu Phú Quốc, Bánh tét mật cật Phú Quốc, Rượu sim Phú Quốc... đều là những đặc sản.

Những trải nghiệm khi đến với đảo ngọc Phú Quốc

Đắm mình trong làn nước mát tại Suối Tranh

Cắm trại suối tranh Chuyến dã ngoại lý tưởng có không gian gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá, ngắm dòng suối chảy róc rách len lỏi qua kẽ đá tại Suối Tranh rất hợp lý. Xung quanh là tiếng chim kêu hót líu lo khung cảnh thật dân dã. Suối Tranh thuộc xã Dương tơ, Phú Quốc là điểm cắm trại lý tưởng dành cho các gia đình trẻ thích khám phá thiên nhiên. Muốn lên đến đầu nguồn bạn phải trèo qua những mỏm đá khá trơn trượt và dốc. Thời điểm thích hợp để ngắm cảnh đẹp chính là mùa mưa khi dòng suối chảy mạnh nước đổ ào ào, khung cảnh thêm phần hũng vĩ.

Di tích lịch sử – Nhà tù Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Hà/Zing.vn

Nhà tù Phú Quốc Những dấu tích còn sót lại về mảnh đất nhuốm máu lịch sử của các anh hùng, nơi giam hãm các chiến sỹ cộng sản. Thời chiến đã qua đi nhưng vết tích đau thương ấy vẫn còn. Đến đây du khách mới thấm thía để có tự do chúng ta đã trải qua máu và nước mắt. Nhà Tù chính là chốn địa ngục trần gian mà các chiến sỹ cách mạng phải đối mặt.

Đến Hòn Thơm lặn ngắm san hô. Ảnh: Trần Lê Ngọc Thắng

Theo kinh nghiệm du lịch đảo Phú Quốc mà chưa được ngắm san hô rực rỡ màu sắc với nhiều hình thù tại vùng biển Phú Quốc thì thật là một đáng tiếc rất lớn. Và một trong những nơi có bãi san hô đẹp đó chính là Hòn Thơm – điểm ngắm san hô lý tưởng nhất dành cho du khách. Ngoài ra, nơi đây cũng như xem các khu nuôi trồng thủy sản, nuôi ngọc trai và chế tác ngọc của huyện đảo Phú Quốc.

Câu cá trên biển, câu mực đêm. Ảnh phuquocbackpackers

Đây là một trong những hoạt động dã ngoại ngoài trời được nhiều người tham gia khi tới Phú Quốc. Buổi sáng, các bạn sẽ được các thủy thủ đoàn giàu kinh nghiệm tại Phú Quốc đưa ra những nơi tập trung nhiều cá để quý khách trải nghiệm hoạt động này.

Và khi màn đêm xuống cũng chính là lúc để bạn tham gia vào hoạt động câu mực đêm. Bạn sẽ được “hóa thân” thành một ngư dân và trải nghiệm cuộc sống lênh đênh trên biển. Điều đặc biệt của hoạt động này chính là thưởng thức chiến lợi phẩm mà mình thu được ở ngay trên tàu, một cảm giác thật là thú vị.

“Khuấy đảo” khu vui chơi Vinpearland – Phú Quốc

Vinpearland được xem là khu vui chơi giải trí có diện tích lớn nhất tại Phú Quốc với vô vàn trò chơi đang chờ đón bạn khám phá. Chính vì điều này mà Vinpearland Phú Quốc luôn thu hút một lượng lớn các gia đình đến vào dịp hè và là điểm vui chơi, giải trí không thể bỏ qua khi đến với đảo ngọc. Hứa hẹn đem lại cho bạn một kỳ nghỉ thú vị và hấp dẫn khi tới Vinpearland.

Với 20 triệu đồng, lựa chọn du lịch tự túc ở Phú Quốc sẽ giúp gia đình bạn tiết kiệm hơn nhưng không hề kém phần thoải mái bởi cả gia đình sẽ được tự do về thời gian, không gian và lên kế hoạch về các điểm đến yêu thích của cả nhà.

Có thể hoạch tính sơ bộ các chi phí cần thiết cho chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm của gia đình 4 người (2 người lớn, 2 trẻ nhỏ) tại hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc, nghỉ dưỡng tại khu resort hoặc khách sạn cao cấp với mức giá khoảng 2 triệu - 3 triệu đồng/đêm như sau:

Phương tiện di chuyển:

Giá vé máy bay khoảng 4.500.000 đồng/khứ hồi cho một người lớn và một trẻ em. Như vậy, gia đình có 4 người (2 người lớn, 2 trẻ nhỏ) sẽ hết khoảng 9 triệu đồng cho hành trình cả đi và về của cả nhà.

Nơi lưu trú:

Ở Phú Quốc có rất nhiều điểm lưu trú, với đủ các loại hình khách sạn, nhà nghỉ, hostel, homestay. Nhưng tuy nhiên, do ngân sách có tới 20 triệu đồng, gia đình bạn hoàn toàn có thể chọn nghỉ dưỡng ở khách sạn cho chuyến đi thêm phần thoải mái.

Chi phí taxi:

Khoảng 1 triệu đồng cho các lần di chuyển. Không tính các lần di rời từ sân bay về đến khách sạn và ngược lại vì nếu ở khách sạn, bạn đã có sẽ đưa đón.

Ăn uống:

Do chi phí ăn uống ở Phú Quốc cũng không hẳn là rẻ, thậm chí nếu không biết chỗ còn sẽ bị đắt. Ước tính trung bình mỗi ngày chi tiêu 800.000 đồng cho cả gia đình là thoải mái. 800.000 x 2 = 1.600.000 đồng.

Như vậy, ước tính sơ bộ tổng chi phí cần thiết bao gồm: Tiền vé máy bay + Tiền khách sạn + Tiền taxi + Chi phí ăn uống = 9.000.000 + 4.000.000 + 1.000.000 + 1.600.000 = 15.600.000 đồng.

Lưu ý, trên đây chỉ là chi phí cố định chung, chưa bao gồm chi phí tham quan, xem chơi và trải nghiệm tại Phú Quốc, tuy nhiên như đã nêu ở trên, các chi phí này cũng chỉ từ 300.000 - 500.000 đồng/người, do vậy gia đình có thể xem xét, cân nhắc, lựa chọn các hoạt động vui chơi cho hợp lý. Vì với số tiền 20.000.000 đồng thì vẫn còn dư khoảng gần 5.000.000 đồng cho loại chi phí này.

Gia Lạc tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/huong-dan-chi-tiet-chuyen-du-lich-gia-dinh-voi-kinh-phi-khoang-20-trieu-dong-513806.htm