Hướng dẫn lập hồ sơ về hộ tịch, quốc tịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

Đoàn công tác của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình vừa đến xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh và xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hướng dẫn lập hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho người di cư tự do, kết hôn không giá thú vùng biên giới giữa tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn, Sa-vẳn-na-khệt (Lào).

Đoàn công tác đã hướng dẫn lập tờ khai và đơn xin nhập quốc tịch cho 16 trường hợp người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới tỉnh Quảng Bình và 14 hộ với 70 người Lào kết hôn không giá thú làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Ngoài ra, đoàn công tác còn cấp phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về quốc tịch, hộ tịch, hôn nhân và gia đình và sổ tay nghiệp vụ “Tìm hiểu về giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào” cho công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch và người dân vùng biên giới.

HƯƠNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36444302-huong-dan-lap-ho-so-ve-ho-tich-quoc-tich-vung-bien-gioi-viet-nam-lao.html