Hướng dẫn tiếp xúc ban đầu và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực

160 lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN các cấp được tham gia hướng dẫn tiếp xúc ban đầu và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, góp phần làm tốt công tác hòa giải, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho hội viên, phụ nữ và trẻ em.

Đại diện Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

Trong các ngày từ 5 đến 8-6, Hội LHPN tỉnh phổi hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo hướng dẫn tiếp xúc ban đầu và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực.

Tại các buổi hội thảo, 160 lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh và các đơn vị Hội LHPN TP Thanh Hóa, hai huyện Lang Chánh và Ngọc Lặc đã được tiếp cận với các thông tin về tình hình bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam; Quyền của người bị bạo lực và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực; các nguyên tắc hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực và mua bán; tổng quan về quy trình và cách thức hỗ trợ, chuyển tuyến dịch vụ cho phụ nữ bị bạo lực…

Các học viên được hướng dẫn các kỹ năng tiếp xúc với nạn nhân; hòa giải; hỗ trợ phụ nữ trong các vụ bạo lực phải xử lý hành chính; hỗ trợ phụ nữ trong các vụ bạo lực phải xử lý hình sự; hỗ trợ nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt (người khuyết tật, trẻ em, người dân tộc, nhóm người đồng tính).

Học viên thảo luận nhóm.

Tại hội thảo, các học viên đã thực hành đóng vai và chia các nhóm xử lý các tình huống và đưa ra giải pháp hỗ trợ nạn nhân tốt hơn trong tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Hội thảo đã giúp cán bộ Hội các cấp nắm bắt tình hình của nạn nhân một cách khéo léo, đầy đủ, đúng thủ tục, thể hiện tính chủ động trong việc tiếp cận, nắm bắt thông tin về các trường hợp bạo lực.

Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/huong-dan-tiep-xuc-ban-dau-va-ho-tro-nan-nhan-bi-bao-luc/187883.htm