Hướng dẫn tổng kết Phong trào thi đua 'Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau'

Tổng cục Chính trị vừa ban hành Hướng dẫn số 393/HD-CT về tổng kết Phong trào thi đua (PTTĐ) 'Quân đội chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau' giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện PTTĐ “Quân đội chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Công tác tổng kết phải chỉ rõ những mặt làm được, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, điều kiện của các cơ quan, đơn vị và những hạn chế, khuyết điểm. Trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện; bổ sung nhiệm vụ, đề xuất biện pháp tổ chức PTTĐ sát đúng với đặc thù, tình hình từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Việc tổ chức tổng kết ở ban chỉ đạo, hội đồng thi đua-khen thưởng từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng; bình chọn, tôn vinh, biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến phải dân chủ, công khai, kịp thời, tiết kiệm, đúng quy định, có tác dụng giáo dục, động viên cao.

Cũng theo hướng dẫn, thời gian tổ chức của ban chỉ đạo từ cấp cơ sở đến đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng hoàn thành tổng kết, báo cáo kết quả và đề nghị khen thưởng về Tổng cục Chính trị (qua Cục Tuyên huấn) trước ngày 30-4-2020.

NGUYỄN TẤN TUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/huong-dan-tong-ket-phong-trao-thi-dua-quan-doi-chung-tay-vi-nguoi-ngheo-khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-613116