Tàu chiến Nga – Trung lần đầu tuần tra chung ở phía tây Thái Bình Dương

Tàu chiến Nga và Trung Quốc đã tổ chức cuộc tuần tra chung đầu tiên ở phía tây Thái Bình Dương trong tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày thứ Bảy (23/10). Đây là động thái mà phía Nhật Bản mô tả là 'bất thường' và theo dõi sát sao.

Nga và Trung Quốc, 2 quốc gia từng tập trận hải quân chung trên Biển Nhật Bản trước đó trong tháng 10, đã thúc đẩy sự hợp tác ngoại giao và quân sự những năm gần đây, trong thời điểm mối quan hệ giữa 2 nước này và phương Tây căng thẳng.

Hình ảnh được trích xuất từ video công bố ngày 23/10 cho thấy một nhóm tàu của hải quân Nga và Trung Quốc đang tuần tra quân sự chung ở Thái Bình Dương. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hình ảnh được trích xuất từ video công bố ngày 23/10 cho thấy một nhóm tàu của hải quân Nga và Trung Quốc đang tuần tra quân sự chung ở Thái Bình Dương. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Các cuộc diễn tập hải quân diễn ra từ 17 - 23/10 này được Nhật Bản theo dõi sát sao. Đầu tuần này, Nhật Bản cho biết, một nhóm gồm 10 tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã đi qua Eo biển Tsugaru, ngăn cách đảo chính Honshu và đảo Hokkaido của Nhật Bản, là nơi Biển Nhật Bản thông ra Thái Bình Dương.

"Nhóm tàu chiến lần đầu tiên đi qua Eo biển Tsugaru như một phần của cuộc tuần tra", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo. Eo biển này được coi là vùng biển quốc tế.

"Nhiệm vụ của các cuộc tuần tra là giương cao lá cờ Nga - Trung, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như bảo vệ các chủ thể của các hoạt động kinh tế trên biển của hai quốc gia", Bộ này cho hay.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết, cuộc tập trận chung này nhằm "thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung - Nga trong kỷ nguyên mới, tăng cường khả năng hành động chung của cả hai bên và cùng duy trì sự ổn định chiến lược của khu vực cũng như quốc tế".

Theo một thông báo trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hoạt động này là một phần của sự hợp tác thường niên giữa 2 quốc gia và không nhằm vào bên thứ ba nào.

NHK dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tàu chiến Nga và Trung Quốc cũng đi qua Eo biển Osumi ngoài khơi tỉnh Kagoshima ở phía nam Nhật Bản.

Các tàu nước ngoài được phép đi qua các Eo biển Osumi và Tsugaru, vốn được coi là những vùng biển quốc tế, nhưng Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Tokyo sẽ theo dõi hoạt động của hải quân hai nước trên, đồng thời gọi những động thái này là "bất thường"./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tau-chien-nga-trung-lan-dau-tuan-tra-chung-o-phia-tay-thai-binh-duong-900215.vov