Hương Giang bức xúc vì bị Missosology kỳ thị

Hương Giang bày tỏ thái độ không hài lòng trước bức ảnh ghép mà chuyên trang Missosology đăng tải trên Fanpage. Cô cho biết hành động này là kém duyên, bất công.

Hương Giang không giấu được sự bức xúc trước hành động của Missosology - Ảnh: FBNV

Fanpage Missosology vừa đăng tải bức ảnh ghép những mỹ nhân đăng quang các cuộc thi sắc đẹp trong năm 2018 kèm theo dòng trạng thái: “Chỉ vui thôi". Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hương Giang lập tức gây chú ý. Nếu như các hoa hậu khác được ưu ái xếp ngang hàng nhau thì người đẹp sinh năm 1991 lại bị ghép phía sau và dường như bị che toàn bộ gương mặt, chỉ để lộ một bên mắt và nụ cười.

Động thái của Missosology khiến dư luận không khỏi bức xúc. Nhiều khán giả lên tiếng chỉ trích chuyên trang sắc đẹp này vì hành vi có phần phân biệt đối xử. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng cho rằng họ đang cố tình chơi xấu đại diện Việt Nam. Một tài khoản bức xúc: “Cái Page đó nên sa thải người thiết kế đi. Vừa ghép ảnh xấu lại vừa sặc mùi kỳ thị". “Có nhiều người nói quý Hương Giang mới cho xếp vào chung. Vậy mấy bạn nghĩ người ta cần sự yêu quý thiếu tôn trọng như vậy hả", một fan bức xúc.

Chuyên trang sắc đẹp này nhận nhiều chỉ trích vì bức ảnh kém duyên - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Hương Giang, người đẹp cũng lên tiếng trên trang cá nhân về bức ảnh này. Cô cho biết nếu Missosology xem đây là trò đùa thì cô cảm thấy không vui. Mỹ nhân sinh năm 1991 khẳng định Miss International Queen là cuộc thi hoa hậu lớn nhất hành tinh dành cho người chuyển giới. Người đẹp bày tỏ quan điểm: “Dĩ nhiên nó không nằm trong big nào cả vì số lượng người chuyển giới trên thế giới so với phụ nữ dị tính chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Tuy nhiên, cuộc thi nào cũng có giá trị riêng và Miss International Queen cũng không cần đứng cạnh hay so sánh với bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào khác cả”.

Hương Giang khẳng định cô không cần đứng cạnh bất kỳ hoa hậu của một cuộc thi nhan sắc lớn nào như trên bức ảnh vì mỗi cá nhân đều là duy nhất và có giá trị riêng. “Giới tính không quyết định được giá trị của bạn, chỉ có trái tim, việc bạn làm cho xã hội và cho cộng đồng mới nói lên bạn thực sự là ai. Tôi chưa bao giờ xấu hổ mà luôn tự hào khi mình là một người phụ nữ có khối óc, bàn chân, tinh thần của một người đàn ông. Chính điều đó đã giúp tôi đứng vững trước mọi sự kỳ thị, bất công và kém duyên như thế này. Tôi lên tiếng vì những hành động này thể hiện họ đang suy nghĩ sai lệch và có thể sẽ tiếp tục làm tổn thương người khác bằng những trò đùa như thế này trong tương lai".

Hương Giang đanh thép đáp trả trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi vướng phải tranh cãi, chỉ trích từ dư luận, Missosology lên tiếng xin lỗi Hương Giang. Chuyên trang này viết: “Một người hâm mộ đã gửi bức ảnh đó cho chúng tôi như khoảnh khắc nghệ thuật về các cô gái đăng quang hoa hậu năm 2018. Tuy nhiên, chúng tôi lại không nhận ra Hương Giang cũng xuất hiện trong ảnh. Chúng tôi đã xóa bài đăng và chân thành xin lỗi vì sự cố này. Chúng tôi khẳng định luôn dành sự tôn trọng cao nhất cho Hương Giang cũng như các bạn thuộc cộng đồng LGBT”.

Tuy nhiên, lời xin lỗi này của Missosology vẫn không được lòng người hâm mộ sắc đẹp. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả vẫn chỉ trích và cho rằng hành động của Missosology đã phần nào làm giảm uy tín của tổ chức này. Một tài khoản thắng thắn: “Bạn đã phạm sai lầm lớn khi đăng bức ảnh đó chỉ để vui. Bạn là một trang lớn, nói về vẻ đẹp trên khắp thế giới nhưng bạn không nhận ra vẻ đẹp của cô ấy. Mặc dù cô ấy không giống người phụ nữ khác nhưng cô ấy vẫn cần sống hạnh phúc và tôn trọng từ người khác. Tôi hi vọng bạn biết cô ấy đã cố gắng như thế nào để được như ngày hôm nay, bạn chắc chắn sẽ ngưỡng mộ cô ấy".

Thạch Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/huong-giang-buc-xuc-vi-bi-missosology-ky-thi-1112848.html