Hương Giang thông báo sẽ mang cuộc thi Miss International Queen về Việt Nam

Theo đó, Hương Giang cũng đã toàn tất những khâu cuối cùng trong việc tiếp nhận bản quyền Miss International Queen và ngày diễn ra chắc cũng không còn xa

Thông tin này đã làm nức lòng người hâm mộ Hương Giang cũng như cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Đúng như những gì Hương Giang nói tại cuộc thi Miss International Queen: cô sẽ đưa câu chuyện của mình đến với mọi người, để có thể truyền cảm hứng đi tìm bản thân cho bất cứ ai còn đang bế tắc trong cuộc sống. Giờ đây, trên cương vị là đương kim Hoa hậu chuyển giới thế giới 2018, Hương Giang đã từng bước, từng bước thực hiện sứ mệnh đó.

Hôm nay, Hương Giang vui mừng thông báo trên trang mạng cá nhân với những lời vừa xúc động, vừa tự hào như sau: "Tròn một tháng kể từ ngày đăng quang Miss International Queen 2018 , đã quen với guồng quay công việc thức khuya dậy sớm và đi lại giữa 2 nước , cũng quen với việc make up quần quần áo áo suốt ngày , đến hôm nay bắt đầu nhớ những đôi giày thể thao , nhớ áo phông quần soọc rồi đấy! Sáng nay đã toàn tất những khâu cuối cùng trong việc tiếp nhận bản quyền Miss International Queen Việt Nam , thực sự cảm thấy vui và đã sẵn sàng chuẩn bị để tìm ra người tiếp theo đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc này! Hy vọng mọi chuyện đều may mắn và suôn sẻ , cũng sẽ cập nhật tới mọi người những thông tin sớm nhất!"

Những chia sẻ hết sức chân thành của Hương Giang

Như vậy, nếu cuộc thi được tổ chức, đây sẽ là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho cộng đồng LGBT và có lẽ cũng là sân chơi lớn nhất, chuyên nghiệp nhất dành cho cộng đồng này tại Việt Nam từ trước đến giờ.

Với cương vị là Hoa hậu, Hương Giang đã nỗ lực hết mình vì cộng đồng LGBT tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung

Mặc dù lịch trình bận rộn, luôn phải bay đi bay về giữa Việt Nam và Thái Lan nhưng Hương Giang luôn giữ cho mình thần thái hoàn hảo nhất

Rosie

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/huong-giang-thong-bao-se-mang-cuoc-thi-miss-international-queen-ve-viet-nam-47774.html