Hướng Hóa (Quảng Trị): Bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc khi đang trong giai đoạn thử việc ?

Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục nhận được đơn phản ánh về việc Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bổ nhiệm ông Phan Văn Diện, Giám đốc và ông Võ Ngọc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường và Công trình đô thị huyện khi hai ông này đang trong giai đoạn ký hợp đồng thử việc.

Trụ sở Trung tâm Môi trường và Công trình Đô thị huyện Hướng Hóa. Ảnh: Cái Văn Long

Trung tâm Môi trường và Công trình đô thị huyện Hướng Hóa (gọi tắt là Trung tâm)là đơn vị sự nghiệp công lập. Nhiệm vụ chủ yếu là thu gom, vận chuyển chất thải rắn của các tổ chức, hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách sạn, nhà hàng và vận hành điện chiếu sáng.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, ông Phan Văn Diện đang làm hợp đồng tại phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hướng Hóa (chưa phải là cán bộ viên chức). Tuy nhiên, ngày 15/3/2012 ông Nguyễn Ngọc Sắc, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa vẫn bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm và đến ngày 03/3/2014 ông Diện được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm.

Ông Nguyễn Ngọc Sắc, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa ký Quyết định bổ nhiệm ông Phan Văn Diện, làm Phó Giám đốc Trung tâm khi đang là nhân viên hợp đồng. Ảnh: Cái Văn Long.

Còn ông Võ Ngọc Anh, ngày 31/12/2013 được ông Nguyễn Ngọc Sắc, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa bổ nhiệm phụ trách Đội trưởng khu vực Lao Bảo. Giao Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng làm việc. Tuy nhiên, đến ngày 03/3/2014 (sau 3 tháng ký hợp đồng) ông Anh cũng được ông Nguyễn Ngọc Sắc, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa ký lên chức Phó Giám đốc Trung tâm. Không thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy và bổ nhiệm Chức vụ trong thời gian hợp đồng thử việc.

Mặc dù ông Phan Văn Diện được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm ngày 15/3/2012, nhưng đến ngày 31/12/2013 ông Nguyễn Ngọc Sắc mới ký phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức, do Hội đồng huyện xét cho ông Phan Văn Diện và Võ Ngọc Anh.

Ông Nguyễn Ngọc Sắc ký phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngày 31/12/2013. Ảnh: Cái Văn Long.

Như vậy, ông Phan Văn Diện, được ông Nguyễn Ngọc Sắc bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm trước khi huyện Hướng Hóa xét vào viên chức gần 2 năm. Còn ông Võ Ngọc Anh, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm sau 3 tháng thử việc. Việc tham mưu, đề bạt bổ nhiệm chức vụ đối với ông Phan Văn Diện và Võ Ngọc Anh là sai quy định của Nhà nước về công tác cán bộ, khi chưa đáp ứng các tiêu chuẩn về văn bằng chứng chỉ: Chưa đạt trình độ đại học, chưa qua lớp Trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định về Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã. Tuy nhiên, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa vẫn “nhắm mắt” ký bừa.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thừa nhận; “Việc ông Nguyễn Ngọc Sắc, nguyên Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm hai trường hợp là; ông Phan Văn Diện và Võ Ngọc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm trong giai đoạn hợp đồng thử việc, không đủ trình độ chuyên môn và không thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy là sai với quy định của Nhà nước”. Bà Hà hứa; “Sẽ triệu tập cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy để khắc phục tình trạng sai sót nêu trên”.

Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin về việc này./.

Cái Văn Long

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phap-luat/ban-doc/huong-hoa-quang-tri-bo-nhiem-giam-doc-va-pho-giam-doc-khi-dang-trong-giai-doan-thu-viec-52915