Hương Khê vinh danh các tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác

Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vinh danh điển hình học tập, làm theo lời Bác. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Hương Khê ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện hàng năm đạt trên 14%, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 37,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) năm 2018 còn 10,48%.

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh; tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

Chương trình văn nghệ tại hôi nghị

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần thi đua "chung sức xây dựng NTM" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Toàn huyện hiện có 7 xã đạt chuẩn NTM, 14 khu dân cư kiểu mẫu… Tổng nguồn lực huy động đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2018 đạt 899,8 tỷ đồng. Thị trấn Hương Khê xây dựng “Văn minh đô thị” đạt 19/24 tiêu chí.

Đặc biệt, nhiều mô hình học tập và làm theo Bác ở hầu hết các đơn vị, địa phương, tổ chức hội đoàn thể lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao những kết quả huyện Hương Khê đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế huyện cần khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Thời gian tới, huyện cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Hương Khê tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo... để xây dựng phong trào thi đua yêu nước lớn mạnh...

Huyện Hương Khê vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Tại hội nghị, huyện Hương Khê đã vinh danh 25 tập thể và 25 cá nhân điển hình trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hữu Trung – Trí Quân

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/huong-khe-vinh-danh-cac-tap-the-ca-nhan-hoc-tap-va-lam-theo-bac/174095.htm