Hương Ly bị ê-kip Khắc Việt tố 'mượn bài hát' đi diễn nhưng không để tên tác giả

Những thông tin liên quan đến Hương Ly cùng ồn ào với ca khúc được Khắc Việt sáng tác đang nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Thời gian vừa qua, cái tên Hương Ly đang nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ. Từ khi ồn ào cover ca khúc của Erik đến chuyện quản lý của cô đứng lên tố cáo ê-kip Đức Phúc “ăn cháo đá bát” vì không cho Hương Ly cover ca khúc, và mới đây nhất chính là việc Hương Ly phản pháo về clip hát live tại 1 quán bar… Có vẻ “thánh nữ cover” đang “gặp hạn” khi các ca khúc mới cover của cô đang không nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả như trước.

Mới đây, Hương Ly tiếp tục vướng phải ồn ào khi bị ê-kip của Khắc Việt yêu cầu “gỡ clip” dùng bài hát của anh sáng tác. Ngay lập tức câu chuyện nhận được nhiều sự chú ý.

Tình cờ xem được clip bạn Hương Ly này đi diễn và sử dụng ca khúc “Bước qua đời nhau”. Sau đó xem thêm video bạn hát cover thì mình có đôi lời nhắn gửi tới bạn và ekip bạn như sau.

Thứ 1 bài hát này do anh Khắc Việt sáng tác và sau đó tặng cho Lê Bảo Bình để thu âm và phát hành MV. Chỉ có Bình được quyền sử dụng bài này khi đi hát. Tất cả những nghệ sĩ và những bạn trẻ muốn mang ca khúc đi biểu diễn, hay up video thể hiện ca khúc này lên youtube với mục đích kinh doanh phải có sự đồng ý của tác giả.

Thứ 2 khi bạn mang ca khúc đi diễn đã không một lời hỏi han xin phép, lại còn không thèm giới thiệu tên tác giả là ai. Trên kênh của bạn cũng không ghi tên tác giả trong các clip cover mà nghiễm nhiên mang ca khúc đi biểu diễn khắp các tụ điểm để nhận cát-xê. Là do bạn không biết tác giả là ai?

Thứ 3 là đại diện ca sĩ Khắc Việt tác giả ca khúc “Bước qua đời nhau” mình yêu cầu bạn - Hương Ly gỡ bỏ tất cả những video clip cover, video biểu diễn liên quan tới ca khúc “Bước qua đời nhau”. Và nghiêm cấm sử dụng ca khúc này biểu diễn và kinh doanh.

Sẽ rất đơn giản nếu bên bạn lúc đầu biết nhấc điện thoại và gọi điện xin phép nhưng rất tiếc điều đó không xảy ra, vậy thì cứ đúng luật mà mình làm việc với nhau thôi”.

Ngay sau đó, chính Khắc Việt cũng đã lên tiếng về thông tin trên. Nam ca sĩ chia sẻ rằng anh định để đại diện của mình làm đúng luật thế nhưng có nhiều cuộc điện thoại gọi tới cho anh từ quản lý, chồng cũng như nhiều người em gọi tới để xin cho Hương Ly nên anh đã phải lên tiếng.

Là 1 người anh đi trước trong nghề, và con người Việt không muốn dồn ai vào bước đường cùng, anh bao dung và chấp nhận lời xin lỗi, bỏ qua cho vợ chồng em, chỉ muốn nhắn với em 1 điều… Tiền nó không phải là vấn đề với anh, không phải anh đi đòi tiền tác quyền bài hát, cái anh đòi đó là lời giới thiệu Tên Tác Giả Sáng Tác Bài Hát.

Hôm nay là coi như là một lời cảnh báo với em, khi bước từ thế giới online ra sân khấu thực, trước khi muốn làm 1 nghệ sĩ chính thống điều đầu tiên hãy học cách tôn trọng những đàn anh đi trước, như khi anh bắt đầu mới vào nghề và đến tận bây giờ, anh luôn cúi chào tất cả những anh chị đồng nghiệp, kể cả các em đồng nghiệp, hãy tôn trọng và giới thiệu đầy đủ tên tác giả đã viết ra ca khúc mà mình hát, đó là điều tất cả các tác giả luôn mong muốn không chỉ riêng anh.

Không đâu xa cả, em hãy nhìn 1 ngôi sao lớn, 1 tượng đài âm nhạc của Việt Nam là anh Tuấn Hưng, xem anh ấy đã làm gì, trước khi hát Tìm Lại Bầu Trời”. Cuối cùng, Khắc Việt cũng đã gửi lời chúc tới Hương Ly và mong rằng đây là bài học “vỡ lòng” của cô khi bước vào nghề.

Vy Vy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/huong-ly-bi-e-kip-khac-viet-to-muon-bai-hat-di-dien-nhung-khong-de-de-ten-tac-gia-6254020.html