Hương Sơn ra quân cao điểm xây dựng nông thôn mới

Chiều 13/2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát động đợt ra quân xây dựng nông thôn mới (NTM), trọng tâm là xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và mở rộng, cứng hóa hệ thống giao thông nông thôn.

Nhân dân thôn Cao Thắng, xã Sơn Lễ ra quân giải tỏa hành lang, mở rộng đường giao thông nông thôn

Nhân dân thôn Cao Thắng, xã Sơn Lễ ra quân giải tỏa hành lang, mở rộng đường giao thông nông thôn

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và 25/25 xã, thị trấn đã huy động cán bộ, công chức và nhân dân ra quân nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy cũng trực tiếp xuống các địa phương chỉ đạo, động viên cán bộ, nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM.

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ (bên phải) chỉ đạo tại xã Sơn Lễ, Sơn Tiến...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Duy Trinh (thứ 2 từ phải sang) về chỉ đạo tại xã Sơn Long, Sơn Trà...

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Thọ (áo trắng) chỉ đạo tại xã Sơn Lâm

Trong đợt cao điểm phát động từ 13/2 đến 30/4/2020, các xã phải hoàn thành 100% phương án - dự toán xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu; hoàn thành 60% khối lượng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu từng thôn; 70% khối lượng các vườn xây dựng vườn mẫu; 70 - 80% số vườn xóa bỏ cây tạp; mỗi thôn hoàn thành xây dựng 1- 2 mô hình các hộ liền kề cải tạo vườn, chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ, chuồng trại chăn nuôi, trồng hàng rào xanh, mở rộng lòng lề đường.

Công an huyện, Công an xã Sơn Lễ tham gia giải tỏa hành lang giao thông

Các xã phấn đấu hoàn thành 60% chỉ tiêu cứng hóa giao thông theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Những đơn vị được giao chỉ tiêu dưới 1 km phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng trong đợt này.

Các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2020 phải hoàn thành 80% chỉ tiêu cứng hóa, mở rộng nền 100% tuyến đường đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào phát động cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp từ nay đến 30/04/2020 sau đó duy trì phong trào thường xuyên liên tục đến hết năm..

Thêm một số hình ảnh trong đợt ra quân xây dựng NTM ở Hương Sơn:

Người dân Sơn Long phá dỡ hàng rào, hiến đất mở rộng đường

Hội LHPN xã Sơn Tiến chung tay cùng nhân dân thôn Động Eo cải tạo vườn tạp

Cựu chiến binh, Hội Nông dân, MTTQ... xã Sơn Trà chung tay cùng nhân dân cải tạo vườn

Các tổ chức đoàn thể xã Sơn Long chung tay xây dựng bồn hoa, hàng rào xanh

Nhân dân Sơn Lâm cải tạo vườn tạp

Hoài - Tuấn - Sơn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/huong-son-ra-quan-cao-diem-xay-dung-nong-thon-moi/187103.htm