Hướng tới cải thiện cán cân thương mại song phương Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 20-12, Diễn đàn Xúc tiến kinh tế Việt Nam - Trung Quốc do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng chủ trì đã diễn ra tại Hà Nội.

Đến dự, về phía Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc. Về phía Trung Quốc có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba; Tổng Thư ký Diễn đàn Bác Ngao Lý Bảo Đông.

Tổng Thư ký Diễn đàn Bác Ngao Lý Bảo Đông cho biết đây là lần đầu tiên Diễn đàn châu Á Bác Ngao cùng với Việt Nam tổ chức diễn đàn tại Hà Nội và bày tỏ kỳ vọng vào sự thành công của sự kiện lần này. Việt Nam hiện nằm trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với nền chính trị ổn định, cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh ngày càng hoàn thiện, nhận được sự tin tưởng của doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế. Tổng Thư ký Diễn đàn Bác Ngao khẳng định, diễn đàn sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp các nước đến với Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, đồng thời cũng giới thiệu kinh nghiệm thành công của Việt Nam tới các nước khác.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại diễn đàn

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc mở cửa hơn nữa cho các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh và thị trường Trung Quốc có nhu cầu lớn; tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam thông quan tại biên giới… hướng tới thương mại song phương tăng trưởng ổn định, bền vững. Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam luôn hoan nghênh các dòng vốn đầu tư mới từ Trung Quốc, nhất là các dự án có hàm lượng công nghệ cao tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc mà Việt Nam có nhu cầu.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu cho biết, hiện Hà Nội có 425 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động với tổng số vốn 517 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Hà Nội và Trung Quốc cả năm 2017 và 11 tháng năm 2018 đạt 16,5 tỷ USD. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung rà soát các mặt hàng, sản phẩm chủ lực đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ với hải quan hai nước để hỗ trợ tối đa thủ tục thông quan, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh giao thương hàng hóa...

Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, đồng thời khẳng định chính quyền Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Trung Quốc đến Hà Nội kinh doanh hiệu quả, lâu dài, ổn định, cùng có lợi.

Về phần mình, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhận định, Trung Quốc 13 năm liên tục là đối tác thương mại lớn nhất Việt Nam, đồng thời là thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam về nhiều mặt hàng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nhập siêu từ Trung Quốc với số lượng ngày càng tăng. Vì vậy, Việt Nam mong muốn Trung Quốc gia tăng nhập khẩu hàng hóa có ưu thế của Việt Nam để dần cải thiện cán cân thương mại song phương.

Trong các phát biểu tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích liên quan tới mở rộng hợp tác song phương.

* Trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã chủ trì tiệc chiêu đãi các đại biểu tham dự diễn đàn.

Nguyễn Thúc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/922115/huong-toi-cai-thien-can-can-thuong-mai-song-phuong-viet-nam-%E2%80%93-trung-quoc