Hướng tới cùng hợp tác trong chương trình đối tác xuyên Thái Bình Dương

Chiều ngày 05/3, Đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer đã chính thức cập Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa Việt Nam- Hoa Kỳ, hướng tới sự hợp tác trong chương trình đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ neo đậu ở vịnh Đà Nẵng (ảnh: Báo Dân trí)

Thông tin trên Báo VNExpress cho biết, tại buổi họp báo nhanh diễn ra ngay sau khi Đoàn tàu Hải quân Mỹ cập cảng Đà Nẵng, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng, Lâm Quang Minh cho rằng, đây là sự kiện đối ngoại lớn nhất của thành phố kể từ sau APEC và chuyến thăm của đoàn Hải quân Mỹ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đà Nẵng. Ông Minh cũng cho biết, những năm qua, Đà Nẵng đã có nhiều chương trình hợp tác với Hải quân Mỹ thông qua chương trình đối tác xuyên Thái Bình Dương. Đặc biệt, với hơn 3.000 thủy thủ Mỹ lên bờ lưu lại tại các khách sạn 4 đến 5 sao ở Đà Nẵng, đây là cơ hội tuyệt vời quảng bá hình ảnh du lịch, môi trường và con người Đà Nẵng đến với người Mỹ nói riêng và người nước ngoài nói chung.

Cũng tại buổi họp báo, VNExpress cho biết, Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, chia sẻ: “Trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước chúng ta đã đạt được những tầm cao mới, và chuyến thăm của tàu USS Carl Vinson tới Việt Nam đã phản ánh điều đó. Tôi tự tin rằng những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam”.

Phó Đô đốc Philip G. Sawyer - Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cũng cho biết, mong muốn hải quân hai nước sẽ có những mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn, cùng hợp tác trong chương trình đối tác xuyên Thái Bình Dương. Đặc biệt, ông Philip Sawyer cũng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó hải quân Mỹ có thể mang tàu ngầm đến thăm Việt Nam.

Được biết, trong những ngày lưu lại TP. Đà Nẵng, Chỉ huy Đoàn tàu Hải quân Mỹ sẽ có nhiều hoạt động lễ tân, xã giao, giao lưu cộng đồng và hoạt động từ thiện tại TP. Đà Nẵng. Đặc biệt, ngoài việc trao đổi về các chuyên môn, kỹ thuật, các nhóm sĩ quan, thủy thủ đoàn cũng tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, kỹ thuật về cung cấp điện, nước; hỗ trợ ứng phó thảm họa; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; y tế, ẩm thực; huấn luyện thủy thủ với một số cán bộ, chuyên gia, sinh viên Việt Nam trên tàu sân bay và một số địa điểm khác tại địa phương.

BM (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/huong-toi-cung-hop-tac-trong-chuong-trinh-doi-tac-xuyen-thai-binh-duong-d71119.html