Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam

Ngày 15-12, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Ngày 15-12, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Triển lãm trưng bày 75 bức tranh cổ động của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc, tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động cùng chủ đề. Các tác phẩm thể hiện lòng yêu nước và truyền thống vẻ vang của quân đội ta; khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ca ngợi tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế; ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Triển lãm mở cửa đến ngày 19-12 và sau đó được trưng bày tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương đến hết tháng 12.

* Tại TP Ðà Nẵng, Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu 5 vừa tổ chức gặp mặt cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội (QÐND) Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QÐND Việt Nam, 30 năm Ngày hội QPTD; nghe báo cáo kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Ðại diện Thường vụ Ðảng ủy - BTL Quân khu 5, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí cán bộ quân đội qua các thời kỳ đã đóng góp, hy sinh xương máu, cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng nền QPTD và sự nghiệp xây dựng QÐND Việt Nam trưởng thành, lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Ðoàn công tác Bộ Tổng tham mưu QÐND Việt Nam vừa đến thăm và trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Ðắk Lắk). Tại Ban Chỉ huy Quân sự TP Buôn Ma Thuột, Ðoàn công tác trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá hai triệu đồng tặng các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn. Trước đó, Ðoàn công tác phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Ðắk Lắk. Ðây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn" của dân tộc ta đối với những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các gia đình có công với cách mạng.

* Cũng tại TP Buôn Ma Thuột, ngày 15-12, Thường vụ Ðảng ủy, BTL Quân khu 5 tổ chức gặp mặt 163 đồng chí cán bộ cấp cao trong Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn phía nam Quân khu và Tây Nguyên.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42595602-huong-toi-ky-niem-30-nam-ngay-hoi-qptd-75-nam-ngay-thanh-lap-q%C3%B0nd-viet-nam.html