Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Lan tỏa truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Việc vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên là một chương trình đặc biệt ý nghĩa, không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà còn là đợt cao điểm để tuyên truyền, lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài về truyền thống yêu nước, về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu', niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các đại biểu dự lễ khánh thành căn nhà đại đoàn kết cho một hộ gia đình tại bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan và tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam đã xây dựng Đề án số 09/ĐA-MTTW-BTT ngày 25/4/2023 về vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên (Đề án).

Nhờ sự quyết tâm trong chỉ đạo triển khai, cùng với sự quan tâm ủng hộ đặc biệt của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp và ủng hộ của các ban, Bộ, ngành, cơ quan trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay kết quả không chỉ đạt mục tiêu về nguồn lực, quan trọng hơn, thông qua chương trình đã lan tỏa tinh thần nhân văn, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, kêu gọi Nhân dân cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo số liệu thống kê của UBTƯ MTTQ Việt Nam, đến nay, chương trình đã vận động ủng hộ được hơn 278 tỷ đồng. Trên cơ sở hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ xây dựng 5.000 nhà cho tỉnh Điện Điện, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phân bổ đợt tiếp theo cho 5 địa phương trên địa bàn vùng Tây Bắc (gồm tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái) mỗi tỉnh 100 căn, trị giá 5 tỷ đồng.

Chiều ngày 27/3 vừa qua, tới dự lễ gắn biển, trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai vô cùng phấn khởi và xúc động khi chứng kiến niềm hạnh phúc của bà con Nhân dân khi nhận được sự hỗ trợ xây dựng những căn nhà Đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình trên địa bàn; đồng thời mong muốn từ căn nhà này, các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và quyết tâm thoát nghèo bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án các cấp của tỉnh Điện Biên đã tổ chức chỉ đạo triển khai hoàn thành 5.000 căn nhà Đại đoàn kết vượt trước kế hoạch.

Chia sẻ niềm vui trong ngày bàn giao những căn nhà đại đoàn kết tới hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ Đề án 09 của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên Lò Văn Mừng khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, Đề án nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân. Chỉ trong vòng 9 tháng, toàn tỉnh đã “cán đích” mục tiêu hoàn thành 5.000 căn nhà Đại đoàn kết với số vốn cần huy động là 250 tỷ đồng. Đề án hoàn thành đã giúp 5.000 hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống. Đây thực sự là chương trình lớn, có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực chăm lo cho người nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng với nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, trong quá trình triển khai, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn đã vận động, huy động lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia ủng hộ trên 100 nghìn ngày công giúp các hộ nghèo tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển nguyên vật liệu, dựng nhà mới… tương đương số tiền hơn 28 tỷ đồng.

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Ghi nhận nỗ lực rất lớn của tỉnh Điện Biên trong thực hiện các công việc chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ lễ kỷ niệm, đồng thời vẫn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đạt kết quả nổi bật, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng, tỉnh Điện Biên thực hiện tốt các công việc còn lại. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: "Khối lượng công việc còn lại khá lớn, song tôi tin tưởng Điện Biên sẽ thực hiện tốt các công việc để phục vụ Lễ kỷ niệm".

Nhất trí với kế hoạch, chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức đúng ngày 7/5/2024, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan tham mưu phải xây dựng kịch bản chung của Lễ kỷ niệm một cách chi tiết, cụ thể, bắt đầu từ lễ dâng hương, dâng hoa… đến khi kết thúc; giao đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trực tiếp điều hành, giao việc cụ thể từng cơ quan, đơn vị bảo đảm Lễ kỷ niệm thành công.

Khánh Chi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/huong-toi-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-lan-toa-truyen-thong-yeu-nuoc-niem-tu-hao-dan-toc-post507956.html