Hướng tới triển khai Ngày hội Biên phòng toàn dân một cách bài bản, nền nếp

Chiều 20-3, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân (3-3) cấp cơ sở tại 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Lạng Sơn và Cao Bằng. Ảnh: Bích Nguyên

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Lạng Sơn và Cao Bằng. Ảnh: Bích Nguyên

Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: Triển khai thực hiện điểm Ngày hội Biên phòng toàn dân cấp cơ sở tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ngày 23-2-2019 và thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng ngày 24-2-2019, Cục Chính trị đã có văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện cho các đơn vị.

Kết quả, các đơn vị đã tổ chức phần lễ và hội với nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể thao đúng theo hướng dẫn của Cục Chính trị BĐBP, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới.

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn khái quát một số công việc mà các cơ quan chuyên môn cần làm trong năm 2019, cụ thể: Rà soát lại các chương trình phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng kế hoạch, nội dung triển khai thực hiện, sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; nắm tình hình, đề xuất chỉ đạo xử lý, giải quyết tình trạng các hộ dân M’Nông di cư từ Bình Phước sang tỉnh Đắk Nông…

Bên cạnh đó, cần quán triệt sớm chương trình nội dung, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, biển đảo; triển khai xây dựng đề án tăng cường cán bộ biên phòng cho các xã biên giới khó khăn; tăng cường bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc, ngoại ngữ cho cán bộ chiến sĩ BĐBP; tiếp tục triển khai đề án bảo tồn và phát triển bền vững tộc người Đan Lai ở Nghệ An và đồng bào La Hủ ở Lai Châu.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm triển khai tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân bài bản, nền nếp hơn. Theo đó, bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trong Ngày hội Biên phòng toàn dân nên có hoạt động phối hợp tổ chức các nhóm, tổ tuần tra, phát quang bảo vệ biên giới; tu sửa đường nông thôn, nạo vét kênh mương trong địa bàn. Đồng thời nên xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức xã hội, doanh nghiệp cùng chung tay tổ chức ngày hội.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/huong-toi-trien-khai-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-mot-cach-bai-ban-nen-nep/