Hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Năm 2020, thành phố triển khai phong trào thi đua yêu nước với chủ đề 'Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị'. Bám sát chủ đề này, các đơn vị, địa phương, MTTQ thành phố, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình vào thực tế hoạt động đặc thù từng đơn vị nhằm chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố phát triển.

Đánh giá về phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hồ Chí Minh Ngô Thị Hoàng Các cho biết: Phong trào thi đua năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của đơn vị. Các đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều cách làm hay được nhân rộng toàn thành phố, trở thành những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua. Cụ thể, năm 2019, tỷ lệ người chết do tai nạn giao thông giảm cao nhất trong 20 năm qua. Ðây là một tín hiệu tích cực được đúc rút từ những cách làm hay và quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an thành phố (PC08). Theo Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08, đơn vị đã thực hiện rà soát tất cả các nguyên nhân gây tai nạn giao thông, trong đó, nguyên nhân từ việc sử dụng rượu bia của người tham gia giao thông chiếm phần lớn nên các đơn vị tập trung kiểm tra nồng độ cồn, tình trạng sử dụng ma túy ở đội ngũ lái xe. Nhờ đó, TNGT ở thành phố kéo giảm cả ba tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương. Bên cạnh, nhiều phong trào thi đua của các đơn vị, địa phương của thành phố cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng. Thành phố có 54 trong số 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí mới; kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Cuộc vận động "Không xả rác ra đường và kênh rạch", đã vận động được 1.366.088 hộ dân ký bản cam kết không xả rác bừa bãi, lắp đặt 33.676 thùng rác công cộng; chuyển hóa 656 trong số 733 điểm ô nhiễm về rác thải, lắp đặt gần 22.000 ca-mê-ra an ninh kết hợp với giám sát về chất lượng vệ sinh môi trường đô thị khu dân cư…

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp (DN), đơn vị trên địa bàn. Năm nay, thành phố hướng về cơ sở, có chủ đề cụ thể, rõ ràng, nội dung thiết thực. Trong đó, tập trung phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước"; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị;... tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương, DN.

Trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố, khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được đánh giá là khối thi đua có nhiều cách làm hay, cụ thể cần nhân rộng. Các đơn vị bên cạnh thực hiện các chương trình chung của thành phố đều có những cam kết thực hiện tốt hoạt động phong trào, nhiệm vụ riêng cùng nhiều chỉ tiêu cơ bản như: MTTQ thành phố phấn đấu vận động quỹ "Vì người nghèo" đạt hơn 25 tỷ đồng, quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" hơn 30 tỷ đồng; 100% hội viên cựu chiến binh kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, hơn 95% số gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Thành đoàn thành phố đề xuất 200.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài, xây dựng mới 72 điểm sinh hoạt, hỗ trợ 300 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn; phát động Tháng Công nhân với chủ đề "Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt"; vận động 65% số hộ nông dân đăng ký và hơn 55% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; hội viên phụ nữ vận động xây dựng, sửa chữa 35 mái ấm tình thương, 60 tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị, hẻm đạt tiêu chí sạch ngõ; Hội Phụ nữ thành phố đặt ra chỉ tiêu 100% phụ nữ chủ hộ nghèo được Hội giúp đỡ; cuối năm 2020, toàn thành phố có ít nhất 1.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; tư vấn, giới thiệu việc làm ít nhất 5.000 lao động nữ, tự tổ chức và phối hợp đào tạo nghề cho 3.000 lao động, đào tạo kỹ năng quản lý cho 200 thương nhân;...

Năm 2020, thành phố đề ra 10 nội dung trọng tâm để cùng thi đua, trong đó nhấn mạnh, tập trung ở nhiều lĩnh vực, vấn đề như: thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động "Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước". Trong đó, hoàn thành các chỉ tiêu tỷ lệ phường, xã đạt "Sạch, không xả rác ra kênh rạch" theo từng mốc thời gian cụ thể; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Giảm tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với sáu tháng đầu năm 2019: tới tháng 4-2020 giảm 50%, tháng 7-2020 giảm 65%; tháng 9-2020 giảm 75%. Triển khai quyết liệt đề án "Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025".

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Sự hưởng ứng của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện, tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố với những công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng sẽ là điều kiện để thành phố thực hiện thành công phong trào thi đua năm 2020. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, thành phố và người dân phải luôn nỗ lực hỗ trợ DN, tăng cường tiêu thụ nội địa và tăng cường nghiên cứu, phát triển sản xuất hàng hóa thay thế hàng nhập khẩu, không để phụ thuộc hàng hóa nước ngoài.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/43637402-huong-toi-xay-dung-thanh-pho-van-minh-hien-dai.html