Hưởng ứng ngày trái đất – Lan tỏa thông điệp xanh

Ngày 22/04 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra sự kiện mang tên 'Go green save the earth' với thông điệp 'Bảo vệ Trái Đất là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta'.

Các loại rác thải được thu gom bao gồm: giấy, vở học sinh đã qua sử dụng, sách báo, bìa, pin và chai nhựa

Đây là một hoạt động thuộc dự án Go green save the earth - Dự án về môi trường do các bạn sinh viên thuộc khoa Lịch sử Đảng – Học viện báo chí và Tuyên truyền xây dựng. Rác mang đến sự kiện sẽ được quy đổi tương ứng với số lượng và các loại cây xanh. Hoạt động này được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, khiến môi trường xanh và sạch hơn, khuyến khích mọi người phân loại rác tại nguồn.

Rác mang đến sự kiện sẽ được quy đổi thành các loại cây xanh

Bạn Nguyễn Thị Dung (19 tuổi, Vĩnh Phúc) hào hứng chia sẻ: “Đây là một sự kiện ý nghĩa giúp các bạn sinh viên ý thức hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Đây cũng là dịp để chúng mình có những trải nghiệm đáng nhớ vào ngày trái đất, đồng thời còn có quà đổi mang về”.

Khi tiến hành check-in tại các gian hàng, mọi người sẽ được nhận một phần quà miễn phí

Khi tiến hành check-in, đăng tải hình ảnh của mình lên trang cá nhân gắn kèm hashtag của chương trình, các bạn sinh viên sẽ nhận được một món quà nhỏ là một chậu cây xanh. Bên cạnh đó, chương trình còn sắp xếp một gian hàng trải nghiệm để người tham gia có thể thỏa sức sáng tạo vẽ màu, trang trí cho chậu cây mà mình nhận được sau khi check-in.

Các bạn sinh viên hào hứng tham gia trải nghiệm tô màu cho những chậu cây được tặng

Ngoài ra, BTC cũng đã mời được một số gian hàng đến giới thiệu sản phẩm, với các loại cây, hoa và các loại sản phẩm thân thiện với môi trường; hay các sản phẩm thủ công được làm hoàn toàn bằng tay như chiếc túi tote được làm trên chất liệu của làng lụa Vạn Phúc, ống hút giấy, ống hút gạo,…

Bạn Trịnh Thùy Chang – Trưởng Ban tổ chức chương trình chia sẻ: “Chương trình được tổ chức vào ngày trái đất với mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của giới trẻ hiện nay. Chúng mình mong rằng chương trình sẽ lan tỏa thông điệp xanh tới tất cả mọi người”.

Gian hàng đồ tái chế, handmade thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên

Gian hàng ống hút được làm từ gạo, bột sắn,...hoàn toàn thân thiện với môi trường, có thể ăn được và không bị biến dạng trong nhiều giờ

Sao Mai

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/huong-ung-ngay-trai-dat-lan-toa-thong-diep-xanh-75623.html