Hương ước, quy ước tiến bộ giúp bài trừ hủ tục...

Những năm qua, việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn TP Hà Nội từng bước được hoàn thiện.

Thực tế cho thấy, hương ước, quy ước ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tiểu khu văn hóa..., giữ gìn và phát huy những truyền thống, những nét đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam. Nhiều xã, phường của Hà Nội chủ động xây dựng các bản hương ước, quy ước và con số đến nay có hàng trăm văn bản là hương ước, quy ước.

Ví như, tại huyện Thanh Trì, với 16 xã, thị trấn, với 149 thôn, tổ dân phố, đã xây dựng được hơn 30 hương ước, quy ước, được UBND huyện phê duyệt. Việc xây dựng hương ước, quy ước đều đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai. Các bản quy ước đều được tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh, phổ biến qua các cuộc họp ở thôn, làng, khu dân cư và phát đến từng hộ gia đình để thực hiện.

Tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn, Hà Nội. Ảnh minh họa

Tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn, Hà Nội. Ảnh minh họa

Hay tại thị xã Sơn Tây, có 145/145 làng, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước. Các nội dung hương ước nêu những điều người dân phải được biết, được bàn phù hợp với các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hương ước, quy ước còn có các điều khoản nêu rõ quy hoạch sử dụng đất, quyết toán thu chi các loại quỹ, các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng hạ tầng công trình phúc lợi hay chủ trương vay vốn để sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Theo Trưởng phòng Tư pháp thị xã Sơn Tây, từ việc thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thị xã cho thấy hiệu quả của việc giữ gìn và phát huy truyền thống phong tục xưa kia của địa phương. Người dân ở các khu dân cư nghiêm túc thực hiện đã góp phần tạo nên ứng xử văn minh trong việc giao tiếp. Qua việc thực hiện hương ước cũng làm tăng thêm tình làng nghĩa xóm, thêm tình đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư. Đáng nói, nhiều hương ước, quy ước còn thúc đẩy hoạt động giáo dục, khuyến học khuyến tài nâng cao chất lượng dân trí ở địa phương.

Với huyện Hoài Đức, tính đến hết năm 2016, trên địa bàn huyện đã có 54 thôn với 54 bản hương ước, quy ước được xây dựng và được thông qua. Các bản hương ước này được UBND huyện công nhận theo đúng quy trình của liên Bộ Tư pháp, Bộ VH-TT&DL và được thực hiện theo đúng quy định pháp luật đồng thời phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở.

Ông Nguyễn Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Yên Sở cho biết, bản hương ước làng Yên Sở được hoàn thành, gồm 6 chương và 63 điều quy định khá đầy đủ những việc được và không được làm của người dân. Đặc biệt, hương ước nhấn mạnh đến vấn đề văn hóa, đạo đức, đạo lý gia đình, vệ sinh, trật tự an ninh làng xã. Quy ước làng Yên Sở có nhiều điểm tiến bộ, phù hợp với những tiêu chí trong xây dựng NTM hiện nay.

Như vậy, qua việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, từng bước thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, khuyến khích phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh, tiết kiệm, hạn chế ăn uống lãng phí, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tích cực phòng, chống các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn TP.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/huong-uoc-quy-uoc-tien-bo-giup-bai-tru-hu-tuc-113759.html