Hướng về cơ sở để tháo gỡ khó khăn

Như thường lệ, ngày thứ năm tuần cuối tháng, phần lớn cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Tân Kỳ (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) có mặt tại các địa phương nắm tình hình địa bàn, hướng dẫn ban CHQS các xã, thị trấn làm công tác chuyên môn và giải quyết những vướng mắc giúp nhân dân.

Tại trụ sở UBND xã Tân An, tổ công tác do Trung tá Lê Thanh Kiên, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tân Kỳ làm trưởng đoàn, người thì hướng dẫn đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã làm kế hoạch SSCĐ, người thì hướng dẫn nhân dân về thủ tục giải quyết chế độ, chính sách…

Trò chuyện với chúng tôi, ông Phan Văn Tráng, Bí thư Đảng ủy xã Tân An chia sẻ: “Sự sâu sát, bám nắm hướng dẫn của cán bộ Ban CHQS huyện Tân Kỳ đã giúp chúng tôi gỡ được nhiều việc khó”. Trong câu chuyện với anh Tráng, chúng tôi được biết, Tân An là xã có đông người dân theo đạo Thiên chúa và thanh niên thường đi làm ăn xa. Vì thế, công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, có thời điểm một số xóm có nguy cơ "trắng" đảng viên. Trước tình hình đó, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở để tháo gỡ khó khăn, ngoài việc tăng cường cán bộ, nhân viên bám cơ sở hướng dẫn, giúp địa phương, Ban CHQS huyện còn tham mưu cho địa phương đưa đội ngũ cán bộ cấp xã về sinh hoạt tại các chi bộ để vực dậy phong trào và tạo nguồn kết nạp Đảng. Cụ thể như xóm Thành An có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa, nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên, phong trào hoạt động không hiệu quả, Đảng ủy xã phân công đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã về làm Bí thư chi bộ xóm. Đến nay, xóm Thành An đã có sự vươn lên mạnh mẽ.

 Cán bộ Ban CHQS huyện Tân Kỳ hướng dẫn lực lượng dân quân xã Giai Xuân huấn luyện động tác cứu người đuối nước.

Cán bộ Ban CHQS huyện Tân Kỳ hướng dẫn lực lượng dân quân xã Giai Xuân huấn luyện động tác cứu người đuối nước.

Thực hiện chủ trương hướng về cơ sở để tháo gỡ khó khăn, những năm qua Ban CHQS huyện Tân Kỳ còn làm nhiều việc hết sức thiết thực với địa phương. Theo ông Bùi Thanh Bảo, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ, thì trong số 6 xã về đích nông thôn mới đều có sự chung sức, hỗ trợ của LLVT huyện. Bởi các địa phương ở Tân Kỳ ngoài việc khó khăn về kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng thì tư tưởng của người dân về xây dựng nông thôn mới những năm đầu chưa thông suốt. Do vậy, việc tham gia ngày công, hiến đất, tài sản mở rộng đường giao thông, xây dựng công trình công cộng còn hạn chế. Trước thực trạng đó, bên cạnh tích cực tuyên truyền cho nhân dân về ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới, Ban CHQS huyện đã huy động nhân lực lao động, hỗ trợ kinh phí giúp các địa phương xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa thôn. Trong bài diễn văn tại lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Tân Xuân không quên nhắc tới sự hỗ trợ của Ban CHQS huyện. Vốn là xã miền núi, hưởng chế độ 135 nên giao thông, cơ sở hạ tầng hết sức khó khăn, nhân lực lao động lại khan hiếm. Ban CHQS huyện đã huy động lực lượng dân quân cụm 2 giúp địa phương làm đường và trích quỹ vốn đơn vị hỗ trợ xã 10 tấn xi măng.

Thượng tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tân Kỳ cho biết: Từ chủ trương hướng về cơ sở tháo gỡ khó khăn, Ban CHQS huyện còn kịp thời giúp các địa phương giải quyết một số sự cố, hạn chế khuyết điểm. Ví dụ, năm 2017-2018, chất lượng huấn luyện, tuyển quân của xã Tân Phú được nâng lên, được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Còn ở xóm Đà Sơn, xã Nghĩa Phúc có thời điểm tình hình an ninh chính trị hết sức phức tạp do một số đối tượng ở nơi khác đến truyền đạo trái pháp luật. Qua bám cơ sở, Ban CHQS huyện kịp thời phát hiện và phối hợp với các lực lượng xử lý, trục xuất khỏi địa bàn. Ban CHQS huyện còn tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân và nhân dân các phương án phòng, chống bão lụt…

Bài và ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huong-ve-co-so-de-thao-go-kho-khan-610478