Hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo người lao động

Với chủ đề 'Năng suất cao-An toàn lao động-Thu nhập tốt', Tháng Công nhân năm 2020 được các tổ chức công đoàn (TCCĐ) trong quân đội triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) ở các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp... toàn quân.

Quan tâm cụ thể, động viên kịp thời

“Khi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, tôi vô cùng hoang mang, lo lắng! Đúng lúc này, tôi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy đơn vị, sự động viên của đồng chí, đồng đội. Không những thế, TCCĐ còn có nhiều biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ để tôi yên tâm điều trị bệnh. Hơn thế, được đón nhận món quà của Ban Công đoàn Quốc phòng (CĐQP) trao tặng trong dịp này, tôi càng thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật”, đó là chia sẻ của Thiếu tá QNCN Phạm Thị Huân, thợ sửa chữa Trạm sửa chữa Kho 802 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) nhân dịp Ban CĐQP đến thăm, tặng quà ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Công nhân năm 2020.

 Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng trao quà tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn tại Nhà máy Z173 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng trao quà tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn tại Nhà máy Z173 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Suy nghĩ của Thiếu tá QNCN Phạm Thị Huân cũng là suy nghĩ của nhiều ĐVCĐ hoàn cảnh khó khăn trong các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy được đón nhận những món quà mà Ban CĐQP trao tặng dịp này. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban CĐQP cho biết: “Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của đông đảo ĐVCĐ và NLĐ. Trước tình hình đó, Ban CĐQP kịp thời tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đồng ý chủ trương: Trong Tháng Công nhân năm 2020, tập trung dành mọi nguồn lực hướng về cơ sở, quan tâm cụ thể đến NLĐ”. Theo đó, cán bộ Ban CĐQP trực tiếp xuống các đơn vị (nhất là đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn) để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, động viên NLĐ cùng đơn vị tìm giải pháp tháo gỡ phần nào khó khăn mà NLĐ phải đối mặt. Đồng thời, TCCĐ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ ổn định tư tưởng, yên tâm lao động sản xuất, cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Ban CĐQP đã tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà đoàn viên và NLĐ tại các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; nhất là các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân cách ly… với số tiền gần 600 triệu đồng. Riêng Tháng Công nhân năm 2020, Ban CĐQP trực tiếp đến thăm, tặng quà 14 công đoàn cơ sở và 200 đoàn viên, NLĐ hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá quà tặng gần 300 triệu đồng. Cùng với đó, Ban CĐQP và TCCĐ các cấp tập trung triển khai nhiều giải pháp, đồng hành với doanh nghiệp, vừa bảo đảm an toàn cho ĐVCĐ, NLĐ tại nơi làm việc, vừa ổn định việc làm, thu nhập, nâng cao năng suất lao động; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để nỗ lực, tăng tốc khi hết dịch.

Theo Trung tá Lê Văn Minh, Giám đốc Nhà máy Z143, quán triệt chủ trương trong Tháng Công nhân năm 2020 và đồng hành chăm lo thiết thực NLĐ, ngoài thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật, nhà máy còn có nhiều hình thức hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, như: Trang bị mới 16 ti vi, 27 chăn đệm; sửa chữa, nâng cấp khu nhà ở công vụ; hỗ trợ lương cho NLĐ nghỉ cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3 nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”…

Với cách làm tương tự, TCCĐ các cấp đã có nhiều hình thức quan tâm, chăm lo NLĐ sát với đặc thù nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, như: Cải tạo môi trường, điều kiện làm việc; tổ chức bữa ăn ca, bổ sung nước giải khát, đồ uống cho công nhân, NLĐ vào những thời điểm nắng nóng; tổ chức sinh nhật theo tuần, tháng, quý cho ĐVCĐ, NLĐ; đẩy mạnh khen thưởng ĐVCĐ, NLĐ tiêu biểu, xuất sắc… Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, TCCĐ góp phần quan trọng động viên ĐVCĐ, NLĐ thêm tin tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khơi phong trào, tạo động lực thi đua

Với cách nhìn mới về chăm lo NLĐ, theo Đại tá Nguyễn Đình Đức: Bên cạnh các hoạt động chăm lo, động viên về vật chất và tinh thần cho NLĐ, TCCĐ còn phải làm tốt hơn nữa vai trò của người “khơi” phong trào, tạo động lực thi đua trong mỗi ĐVCĐ, NLĐ, giúp họ không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc.

Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, động viên người lao động Phân xưởng bánh, Công ty Cổ phần 22 (Tổng cục Hậu cần).

Để thực hiện tốt điều này, thời gian qua, Ban CĐQP không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Cùng với đó, nhiều hoạt động được triển khai rộng khắp, như: Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”... gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua các phong trào thi đua, 5 năm qua, các TCCĐ trong toàn quân đã có 3.135 công trình, sáng kiến và 9.282 đề tài, sản phẩm góp phần nâng cao năng suất lao động, làm lợi cho các đơn vị, nhà máy 2.897 tỷ đồng.

Các TCCĐ đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ thông qua việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, như: Các chương trình phúc lợi đối với ĐVCĐ, NLĐ; nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ trợ vốn CĐQP, giúp ĐVCĐ, NLĐ phát triển kinh tế gia đình… Đặc biệt, một trong những hoạt động có giá trị nhân văn sâu sắc, tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn quân là Chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”. Chương trình này góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát, ổn định và nâng cao đời sống đoàn viên, NLĐ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 5 năm trở lại đây, chương trình đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 263 căn nhà với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng. Riêng trong Tháng Công nhân năm 2020, Ban CĐQP xét hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa 21 nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2020, Ban CĐQP hỗ trợ 50 nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” tặng ĐVCĐ, NLĐ hoàn cảnh khó khăn…

5 năm trở lại đây, công đoàn các cấp trong toàn quân tổ chức thăm hỏi cán bộ, đoàn viên, NLĐ hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và tặng quà dịp lễ, tết với tổng số tiền 868,5 tỷ đồng. Thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện: 121,4 tỷ đồng; cho vay vốn để phát triển kinh tế gia đình: 6,162 tỷ đồng; hỗ trợ 620 hộ gia đình đoàn viên, NLĐ ở 30 đơn vị đầu mối trong toàn quân, góp phần tăng thêm thu nhập 100-120 triệu đồng/hộ/năm.

Bài và ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huong-ve-co-so-quan-tam-cham-lo-nguoi-lao-dong-619022