Hướng về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam bằng nhiều hoạt động thiết thực

Tại Hội nghị gặp mặt Đoàn đại biểu LĐLĐ Thành phố dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (gọi tắt là Đại hội) do LĐLĐ Thành phố tổ chức chiều 21/9, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, cho biết, xác định Đại hội XII Công đoàn Việt Nam là một sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn nên ngay từ đầu năm, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai các hoạt động hướng về Đại hội một cách thiết thực, hiệu quả.

Thiết thực nhất phải kể đến việc Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn Thủ đô chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Thông qua các phong trào thi đua, CNVCLĐ Thủ đô đã phát huy 3.768 sáng kiến cấp cơ sở; 1.800 sáng kiến cấp trên cơ sở được áp dụng vào sản xuất và công tác, làm lợi hơn 800 tỷ đồng, đặc biệt đã có 3 CNLĐ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018; có 38.615 CNLĐ được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 1.920 CNLĐ được công nhận “Công nhân giỏi” cấp quận, huyện, ngành, Tổng Công ty... 100 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”. LĐLĐ Thành phố đã lựa chọn khen thưởng và gắn biển được 05 công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với tổng trị giá đầu tư 254,8 tỷ đồng, tiêu biểu như công trình: Trường mầm non Thọ Xuân (huyện Đan Phượng), Tòa nhà Trung tâm kỹ thuật Công ty TNHH Nippon Pain Việt Nam (Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội), Trường Mẫu giáo Tương Mai (quận Hoàng Mai)...

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao thưởng cho 100 Công nhân giỏi Thủ đô tiêu biểu năm 2018

Song song với thi đua, LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo các cấp Công đoàn thành phố tập trung chăm lo cho đoàn viên với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Trong đó, LĐLĐ Thành phố đã ký thỏa thuận với 05 doanh nghiệp về chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; các cấp công đoàn từ Thành phố đến cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp cho 56.500 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 31 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 65 “Mái ấm Công đoàn”, với số tiền 1,75 tỷ đồng; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức 726 chuyến xe miễn phí đưa 28.960 công nhân lao động về quê đón Tết...

Cùng đó, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhất là tuyên truyền trực quan hướng về Đại hội được LĐLĐ phố chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô quan tâm đẩy mạnh. LĐLĐ Thành phố đã phát động và vận động CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn hăng hái tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam” và cuộc thi “Nét đẹp văn hóa công sở” năm 2018, qua đó góp phần tuyên truyền về Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, nhất là Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức “Giải bóng đá mini Cúp Báo Lao động Thủ đô năm 2018” chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Một tiết mục tham dự Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018, Cụm thi đua số 3 LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Để tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trước, trong và sau Đại hội, LĐLĐ Thành phố đã có công văn chỉ đạo các cấp Công đoàn hướng dẫn các Công đoàn cơ sở treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chỉ đạo các LĐLĐ quận, huyện, thị xã phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao và Phòng Văn hóa thông tin xây dựng các cụm pano, trang trí cờ, khẩu hiệu và gần 5000 banner do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát hành. LĐLĐ thành phố cũng tổ chức trang trí cụm pano tuyên truyền tại trụ sở cơ quan LĐLĐ thành phố, Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô và tại các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng để tuyên truyền về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/2//2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”; Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố và thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, LĐLĐ thành phố cũng đã xây dựng Kế hoạch số 27/KH-LĐLĐ, ngày 06/04/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018, tập trung tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở: Tính đến ngày 20/09/2018, toàn thành phố đã thành lập mới 416/490 CĐCS (đạt 84,90% kế hoạch); kết nạp mới 27.426/30.000 đoàn viên (đạt 91,42% kế hoạch). Trong đó, khu vực ngoài nhà nước thành lập mới 390 CĐCS (chiếm tỷ lệ 95,91% trên tổng số CĐSC thành lập mới), kết nạp mới 25.428 đoàn viên (chiếm tỷ lệ 92,71% trên tổng số đoàn viên kết nạp mới).

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, cùng với các kết quả trọng tâm trên, ngay sau Đại hội XVI Công đoàn thành phố, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành và 06 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI; phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố để tập trung chỉ đạo, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội vào thực tiễn hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô và thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/huong-ve-dai-hoi-xii-cong-doan-viet-nam-bang-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-80395.html