Hướng về đồng bào miền Trung bằng tấm lòng và sự sẻ chia

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, sáng 22/9, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã trao số tiền gần 7,4 tỷ đồng cho Ban Cứu trợ Trung ương thiết thực giúp đồng bào miền Trung bị thiên tai vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Cứu trợ Trung ương Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Văn phòng Chính phủ 387 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng 6 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên 1 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận 387 triệu đồng của Văn phòng Chính phủ, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Việc khắc phục hậu quả khi cơn bão đi qua sẽ mất nhiều thời gian, cần sự giúp đỡ của nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài, cùng bạn bè quốc tế.

Trân trọng cảm ơn tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị, địa phương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, những đóng góp, hỗ trợ kịp thời của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân là hết sức quý báu, thiết thực giúp đồng bào các địa phương gặp thiên tai vượt qua nỗi đau, mất mát, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, từ sự quyên góp ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Ban Cứu trợ Trung ương sẽ kịp thời phân bổ hỗ trợ, chuyển số tiền ủng hộ đến các địa phương bị thiệt hại kịp thời, đúng đối tượng, giúp người sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế.

Phúc Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/huong-ve-dong-bao-mien-trung-bang-tam-long-va-su-se-chia-20170922120943898.htm