Hướng về người dân để chăm lo, phục vụ

Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (ngày 15-5-2016) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại quận 5 đã xuất hiện thêm nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình quan tâm đến cộng đồng và những người chung quanh…

Bí thư Quận ủy quận 5 Võ Tiến Sĩ thăm, tặng quà đồng chí Dư Huệ Liên, một đảng viên có nhiều thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Quận ủy quận 5 Võ Tiến Sĩ thăm, tặng quà đồng chí Dư Huệ Liên, một đảng viên có nhiều thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (ngày 15-5-2016) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại quận 5 đã xuất hiện thêm nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình quan tâm đến cộng đồng và những người chung quanh…

Trong số các gương điển hình, có thể kể đến đồng chí Trần Văn Ảnh, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 5, luôn nêu cao tinh thần xung kích, đi đầu trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Anh đã trực tiếp phát hiện và tham gia thụ lý, khám phá 115 vụ án ma túy, bắt giữ 206 đối tượng vi phạm; xử lý hành chính 68 vụ, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện 48 đối tượng nghiện ma túy.

Hay như đồng chí Nguyễn Hà Bích Vân, Chi bộ Trường THPT Trần Khai Nguyên luôn quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến phương pháp dạy học, lập kế hoạch phân công giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Kết quả, nhà trường đã có hai đề tài đoạt giải 3 cấp thành phố, một đề tài được dự thi cấp quốc gia. Tổ Ngữ văn nơi cô Bích Vân làm việc đoạt một giải Nhất và năm giải Ba cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2016 - 2017.

Đồng chí Hà Thị Liêm, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường 2 đã hết sức nghiêm khắc với bản thân, đúng mực với người khác, luôn chấp hành tốt quy định của địa phương, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Chị đã tích cực hỗ trợ Hội Phụ nữ trong việc xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, phát triển đảng viên mới, tham gia xây dựng và củng cố các chi, tổ hội, vận động và ủng hộ các phong trào từ thiện, vận động xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, nuôi “heo đất tình thương”, giúp rất nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không lãi để làm kinh tế, mua thẻ bảo biểm y tế…

Bên cạnh đó, còn nhiều cá nhân khác như ông Phan Thế Nghiệp, đảng viên 65 năm tuổi Đảng ở phường 15, với tấm lòng nhân ái hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân đã tổ chức nhiều đợt khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với kinh phí hơn 90 triệu đồng. Ông Lư Chấn Lợi, Phó Ban quản trị Hội quán Tuệ Thành quan tâm triển khai việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cộng đồng người Hoa. Ni sư Thích Nữ Chấn Tịnh, Phó Ban Trị sự Tịnh xá Quan Âm, đã sống tốt đời đẹp đạo, vận động các tín đồ hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ người nghèo…

Theo đại diện Quận ủy quận 5, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhiều đơn vị đã có cách làm tốt trong sinh hoạt chuyên đề sát hợp thực tế; tiêu biểu như: Đảng ủy phường 4 đã tổ chức tọa đàm chuyên đề “trung thực, trách nhiệm”, chuẩn bị trước đề dẫn với 11 câu hỏi gợi ý. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, giải pháp xây dựng phong cách người cán bộ Hội “bốn có, ba không”. Đảng ủy Chi cục Thuế xây dựng chuyên đề “Nêu cao ý thức đạo đức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phong cách làm việc, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính thuế, chuyển từ “hỗ trợ” thành “phục vụ”, nói không với nhũng nhiễu, tiêu cực, xây dựng đơn vị vững mạnh”.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 5 Trần Thị Anh Vũ cho biết, để kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng đã được quận thường xuyên quan tâm và tiến hành xét chọn dân chủ, công khai. Qua một năm, các đảng bộ, chi bộ cơ sở của quận đã tổ chức hội nghị biểu dương 178 tập thể và 597 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số cơ sở như Đảng bộ Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VINASUN) trong năm 2016 khen thưởng hơn 630 triệu đồng cho 5.929 lượt lái xe trả lại tài sản của khách đánh rơi trên xe; Đảng bộ Trường THPT Trần Khai Nguyên khen thưởng 150 tập thể và cá nhân, trong đó có 100 học sinh vượt khó học giỏi…

Cùng với đó, công tác giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên cũng được quận quan tâm thực hiện tốt, trong đó chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi qua các phong trào hành động thiết thực. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận đã hoàn thiện nội dung bài giảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới; phối hợp tổ chức các lớp sơ cấp lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong quận; phối hợp các cơ sở Đoàn tổ chức 54 buổi tọa đàm “Nghe thanh niên nói - Nói thanh niên nghe” thu hút 9.549 đoàn viên, thanh niên tham gia...

MINH ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/34060102-huong-ve-nguoi-dan-de-cham-lo-phuc-vu.html