Hướng về tâm điểm FED, chỉ số S&P 500 đạt kỷ lục mới

Thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua có phiên thứ 4 tăng liên tiếp, với chỉ số S&P 500 lên mức cao nhất từ trước đến nay. Mức tăng này giúp thị trường đánh dấu xu hướng 'con bò' kéo dài nhất trong lịch sử.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 63,60 điểm, tương đương 0,3%, kết thúc tại 25.822,29 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 5,91 điểm, tương đương 0,2% lên 2.862,96 điểm, sau khi có lúc chạm mức cao nhất mọi thời đại tại 2.873,23 điểm vào giữa phiên. Mức đóng cửa phiên hôm qua đưa chỉ số S&P 500 chỉ còn cách 0,3% so với mức đóng cửa kỷ lục 2.872,87 điểm đạt được vào hôm 26/1 năm nay. Chỉ số Nasdaq cũng tăng 38,17 điểm, tương đương 0,5% lên 7.859,17 điểm.

Chỉ số Nasdaq hiện cách mức đóng cửa kỷ lục 0,9%, trong khi chỉ số Dow nằm dưới mức kỷ lục cao nhất 3%.

Chỉ số Dow Jones Transportation, đo lường giá trị vốn hóa của nhóm cổ phiếu vận tải, tăng 0,7% lên 11.436,36 điểm, trước đó trong phiên có thời điểm leo lên đỉnh cao tại 11.475,40 điểm, mức cao nhất kể từ 16/1. Trong khi đó, chỉ số Russell 2000 đo lường giá trị của nhóm cố phiếu vốn hóa nhỏ đóng cửa tăng 1,1% lên 1.718,05 điểm, sau khi có lúc đạt mức kỷ lục trong ngày tại 1.722,29 điểm.

Tâm điểm là FED

Với mùa báo cáo thu nhập quý 2 về cơ bản đã trôi qua và hiện không có nhiều dữ liệu kinh tế mới được công bố, các nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý của họ sang tin tức từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Biên bản cuộc họp mới nhất của ngân hàng trung ương sẽ được phát hành vào ngày thứ Tư (22/8), và đến thứ Sáu này Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ phát biểu tại hội nghị mùa hè hàng năm của FED thành phố Kansas diễn ra ở Jackson Hole, Wyo.

Giới đầu tư đang chờ đợi nghe ý kiến của Powell về vấn đề thương mại và khủng hoảng tiền tệ

Cả biên bản cuộc họp và bài phát biểu sẽ giúp nhà đầu tư có thêm thông tin về định hướng của FED, cũng như quan điểm của ngân hàng trung ương này đối với nền kinh tế. Đặc biệt, giới đầu tư sẽ tập trung vào ý kiến của Powell về chính sách thương mại và liệu cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể lan sang các thị trường hay khu vực mới nổi khác hay không.

Bài phát biểu cũng có thể đưa ra một số gợi ý về mặt chính trị trong năm nay, sau khi Tổng thống Donald Trump một lần nữa chỉ trích Powell và FED. Trump cho biết ông "không hài lòng" với chủ tịch Fed, người mà ông đã bổ nhiệm thay thế Janet Yellen, và ông hy vọng có thêm " sự giúp đỡ nhiều hơn" từ ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới này. Hãng Reuters đưa tin Trump cho biết ông sẽ tiếp tục chỉ trích nếu FED tiếp tục tăng lãi suất ngắn hạn, mà cơ quan này đã từng tuyên bố sẽ thực hiện đều đặn theo một lộ trình ổn định.

Đây không phải là lần đầu tiên Trump kêu gọi FED ngừng tăng lãi suất. Ông cũng đã có những ý kiến tương tự hồi tháng Bảy, tuy nhiên Powell lúc đó nhấn mạnh rằng Fed hoạt động độc lập với các quan điểm chính trị.

Kỳ vọng đàm phán thương mại

Ngoài ra, các nhà đầu tư đang tiếp tục theo dõi quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và các đối tác thương mại lớn của nước này, đặc biệt là các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong khi những người tham gia thị trường lạc quan rằng các cuộc đàm phán sẽ có những bước tiến mới, và có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến thương mại toàn diện mà phần lớn các nhà phân tích cho rằng sẽ là một trở ngại cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Hôm thứ Hai tuần này, tổng thống Trump phát biểu với hãng tin Reuters rằng ông không có khung thời gian cụ thể để chấm dứt tranh chấp thương mại và ông không “kỳ vọng nhiều” từ các cuộc đàm phán. Chính quyền của ông cũng đang tiến về phía trước với chính sách đánh thuế lên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc.

Trong khi đó, với phiên tăng điểm vào hôm qua giúp thị trường cổ phiếu ghi nhận xu hướng tăng dài nhất, được tính từ mức thấp nhất vào ngày 9/3/2009, thời điểm đang diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính mà nhiều người cho rằng đó là ngày sinh của “thị trường con bò” hiện tại.

Chris Zaccarelli, giám đốc đầu tư của Independent Advisor Alliance, cho biết chỉ số S & P 500 đạt kỷ lục mới trong ngày là dấu hiệu cho thấy niềm tin vào thị trường đã được phục hồi, tuy nhiên những lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc có khả năng vẫn tiếp tục gây áp lực lên sự biến động của thị trường cho đến khi những vấn đề này được giải quyết.

Kate Warne, chiến lược gia đầu tư tại Edward Jones, khi đề cập đến mức tăng trưởng gần đây chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng tâm lý lạc quan hiện nay đến từ kỳ vọng ít nhất một số thỏa thuận sẽ đạt được để giải quyết những tranh thấp thương mại hiện nay, khi nhà đầu tư đang kỳ vọng những tiến triển mới về vấn đề này".

ĐỒNG AN

Chứng khoán châu Âu phần lớn kết thúc trong sắc xanh vào hôm qua, ngoại trừ chỉ số FTSE của Anh giảm 0,34%, trong khi đó các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng ngoại trừ chứng khoán Úc.

Giá dầu tương lai tăng ngày thứ tư liên tiếp, trong khi giá vàng cũng lên mức cao hơn. Ngược lại chỉ số USD Index trượt 0,7%.

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/huong-ve-tam-diem-fed-chi-so-s-p-500-dat-ky-luc-moi-10770.html