Hút hồn vẻ đẹp nữ sinh Đại học Sư phạm Hà Nội trong tà áo dài ngày khai giảng

Nhiều nữ sinh Đại học Sư phạm Hà Nội gây thương nhớ khi diện tà áo dài trắng tinh khôi trong ngày khai giảng năm học mới 2020-2021.

Sáng 23/10, Đại học Sư phạm Hà Nội long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng có sự tham gia của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng hơn 4.300 tân sinh viên khóa K70.

Sáng 23/10, Đại học Sư phạm Hà Nội long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng có sự tham gia của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng hơn 4.300 tân sinh viên khóa K70.

Năm học 2020- 2021, Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển hơn 4.300 chỉ tiêu ở 40 mã ngành đào tạo hệ chính quy. Mức điểm chuẩn đa số ngành học của trường năm nay tăng 0,5 đến 2 điểm, được đánh giá cao nhất trong 5 năm qua. Ví dụ, ngành Sư phạm Ngữ văn khối C00 điểm trúng tuyển là 26,5 (năm 2019, ngành này lấy 24,75 điểm); Sư phạm Lịch sử khối C00 lấy điểm trúng tuyển là 26 (năm 2019, ngành lấy 23,25 điểm).

Nữ sinh Vũ Minh Ngọc, khoa Toán K70, Đại học Sư phạm Hà Nội rạng ngời trong tà áo dài trắng ngày khai trường.

Đôi bạn tranh thủ chụp ảnh, lưu lại khoảng khắc chính thức bắt đầu thời sinh viên dưới mái trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Đại học Sư phạm Hà Nội cố gắng phấn đấu trở thành hình mẫu cho các trường sư phạm trong cả nước tham khảo, noi theo. "Tôi hết sức cảm phục nỗ lực phấn đấu của các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Sư phạm Hà nội và rất mong Nhà trường tiếp tục có nhiều hoạt động có tính tiên phong, mạnh mẽ hơn nữa để góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thành công Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục", Phó Thủ tướng nói.

Nhân lễ khai giảng, GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội gửi lời cảm ơn tới các tân sinh viên vì chọn mái trường này. "Các em đã chọn và dành ý nghĩa cuộc đời của mình cho những ước mơ cao đẹp nhất. Vì rằng, ý nghĩa cao cả của giáo dục nói chung và nhà giáo nói riêng là nuôi dưỡng tâm hồn để bồi đắp giá trị, khơi dậy ước mơ; cảm hóa con người để mỗi người yêu quý nhau hơn; sẻ chia, đồng cảm và tha thứ, bao dung; hành động chân chính vì cuộc đời tốt đẹp", ông nhấn mạnh.

Hà Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hut-hon-ve-dep-nu-sinh-dai-hoc-su-pham-ha-noi-trong-ta-ao-dai-ngay-khai-giang-ar576708.html