Hút mỡ bụng, cô gái trẻ thiệt mạng

Chiều 12/4, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã cấp cứu cho nữ bệnh nhân Đỗ N.A. (25 tuổi, quê Phú Thọ) gặp tai biến do hút mỡ bụng tại một bệnh viện tư, tuy nhiên bệnh nhân không qua khỏi.

Cổng vào của Bệnh viện An Việt (Ảnh: Internet)

Cổng vào của Bệnh viện An Việt (Ảnh: Internet)

Cũng trong chiều 12/4, Sở Y tế Hà Nội đình chỉ hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện nơi nữ bệnh nhân xảy ra tai biến.

Chị Đỗ N.A tới Bệnh viện An Việt (số 1E, Trường Chinh, Hà Nội) để hút mỡ bụng vào ngày 6/4. Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc gây mê, chị A. khó thở, tụt huyết áp, trụy mạch, hôn mê. Bệnh viện An Việt đã xử trí cấp cứu tại chỗ rồi chuyển chị A. tới Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục cấp cứu.

Khi tới Bệnh viện Bạch Mai, chị A. rơi vào tình trạng nguy kịch, phải hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị thiếu máu não, phù não. Mặc dù đã nỗ lực cứu chữa, tổ chức hội chẩn chuyên môn, sử dụng các máy móc hiện đại để hồi sức tích cực ngay trong đêm, song, sau 3 ngày cấp cứu, chị A. đã tử vong vào 15h ngày 10/4.

Bà Trần Thị Nhị Hà - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ thu hồi giấy phép bên cạnh việc đình chỉ hoạt động của Khoa tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện An Việt. Sở Y tế Hà Nội cũng đã họp Hội đồng chuyên môn để xác minh, đánh giá quá trình của vụ việc và cử cán bộ đi hiện trường nắm bắt tình hình thực tế.

Hiện, chưa xác định được nguyên cái chết của chị A. Bên cạnh đó, Công an quận Thanh Xuân cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Chi Lê

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/hut-mo-bung-co-gai-tre-thiet-mang-350437.html