Hút thuốc lá điện tử có thể gây hại cho cơ thể

Một công trình nghiên cứu được thực hiện bởi Giáo sư David Thickett thuộc trường Đại học Birmingham lại cho thấy hút thuốc lá điện tử có thể gây hại cho người sử dụng về lâu dài.

Người dùng vẫn nghĩ rằng thuốc lá điện tử an toàn đối với người sử dụng, nhưng những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra điều ngược lại.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy trong khói thuốc lá điện tử (e-cigarette) những chất có thể vô hiệu hóa các tế bào miễn dịch trong phổi, cũng như tăng khả năng mắc các bệnh liên quan đến phổi đối với người hút.

Một công trình nghiên cứu được thực hiện bởi Giáo sư David Thickett thuộc trường Đại học Birmingham đã được đăng tải trên trang báo điện tử Thorax cho thấy, khói thuốc lá điện tử có ít chất gây ung thư hơn khói thuốc lá thường. Nhưng nếu chúng ta hút trong vòng 20-30 năm, thì thuốc lá điện tử có thể gây ra bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính.

Hút thuốc lá điện tử về lâu dài có thể gây ra bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính

Các nhà khoa học cùng thực hiện nghiên cứu này đã mô phỏng lại quá trình hút thuốc lá điện tử với 8 mẫu phổi được hiến tặng bởi những người chưa bao giờ hút thuốc.

Quá trình mô phỏng cho thấy, các đại thực bào phế nang – những tế bào có chức năng loại bỏ bụi, vi khuẩn có hại cho cơ thể cũng như các chất gây dị ứng – trở nên suy yếu dưới tác động của khói thuốc, khiến cho phổi không còn khả năng miễn dịch với các chất có hại, trở nên yếu ớt và dễ bị viêm. Điều này có thể khiến cho phổi của người hút thuốc lá điện tử dễ mắc những bệnh mãn tính.

Hút thuốc lá điện tử hiện đang là một trào lưu mới trong giới trẻ

Họ cũng lưu ý thêm rằng, những kết quả nghiên cứu này mới chỉ là những gì họ thu được bên trong phòng thí nghiệm và quá trình nghiên cứu cũng chỉ mới có 2 ngày. Nếu có thể nghiên cứu thêm, họ sẽ còn tìm ra những tác động lâu dài khác đến sức khỏe của người dùng.

Giáo sư Thickett khuyến cáo, thuốc lá điện tử dù an toàn hơn thuốc lá thường thì điều đấy cũng không có nghĩa là nó không gây hại cho người sử dụng về lâu dài như những gì mà nghiên cứu của ông đã chỉ ra trước đó và người dùng nên thận trọng với những thông tin nói rằng thuốc lá điện tử hoàn toàn an toàn với người sử dụng.

Trước đây, một số nhà nghiên cứu chỉ dựa trên những thành phần trong chất lỏng dùng trong thuốc lá điện tử trước khi chúng được chuyển thành dạng khí. Đồng thời cho rằng việc hút thuốc lá điện tử sẽ không gây nguy hại cho sức khỏe con người.

Thuốc lá điện tử không phải là không có hại nhưng vẫn an toàn hơn thuốc lá thông thường

Tổ chức Y tế Cộng đồng Anh thì lại luôn khẳng định việc hút thuốc lá điện tử sẽ ít gây hại hơn việc sử dụng thuốc lá thông thường. Tổ chức cũng khuyến khích người dân sử dụng thuốc lá điện tử như một phương pháp để cai nghiện thuốc lá thường.

Trong khi đó, ông Martin Dockrell, Giám đốc Ban Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Cộng đông Anh tuyên bố rằng: “Thuốc lá điện tử không phải hoàn toàn không có hại cho người sử dụng, nhưng chắc chắn rằng nó an toàn hơn thuốc lá thông thường. Những người nào đang có ý định chuyển từ thuốc lá thông thường sang thuốc lá điện tử nên có quyết định thật dứt khoát đối với vấn đề này”.

Hồng Lê

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/y-te-suc-khoe/hut-thuoc-la-dien-tu-co-the-gay-hai-cho-co-the-13325