Hút vốn đầu tư Nhật Bản vào lĩnh vực tạo tác động

Các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đang nổi lên như những nhân tố tiềm năng trong việc áp dụng những cách thức, mô hình kinh doanh sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội...

Tại Việt Nam, Chính phủ đang thực hiện nhiều chủ trương, chính sách có liên quan đến thúc đẩy đầu tư tác động tại Việt Nam.

Tại Hội thảo đầu tư tác động với chủ đề “Nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam” tổ chức ngày 20/4, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản, đẩy mạnh đầu tư vào đổi mới sáng tạo, đầu tư tác động tại Việt Nam.

Đầu tư tác động (tiếng Anh: Impact Investing) đề cập đến một chiến lược đầu tư không chỉ tạo ra lợi nhuận tài chính mà còn tạo ra tác động tích cực tới xã hội hoặc môi trường. Theo ông Vũ Quốc Huy, đổi mới sáng tạo và đầu tư tác động sẽ giúp Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội cân bằng và phát triển bền vững

Lãnh đạo NIC cho biết, Nhật Bản luôn là một trong những đối tác đầu tư quan trọng nhất của Việt Nam. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản đã hiện diện ở khắp các địa phương trên cả nước, tập trung nhiều nhất ở TP. Hà Nội, TP.HCM... Hoạt động đầu tư của Nhật Bản đã có những đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

“Để đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn tới, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hợp tác đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nhất là các dự án đầu tư tác động”, ông Huy kêu gọi.

Lý giải về việc kêu gọi thúc đẩy đầu tư tác động tại Việt Nam, lãnh đạo NIC cho hay, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045 và để đạt được mục tiêu này song song với tăng trưởng kinh tế, việc giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp thiết; trong đó, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đang nổi lên như những nhân tố tiềm năng trong việc áp dụng những cách thức, mô hình kinh doanh sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội.

Đại diện Viện Nghiên cứu Mitsubishi (Nhật Bản) nhìn nhận, Việt Nam ần có những biện pháp tích cực để thúc đẩy đầu tư tác động.

Tại Việt Nam, Chính phủ đang thực hiện nhiều chủ trương, chính sách có liên quan đến thúc đẩy đầu tư tác động tại Việt Nam như: Ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, có công nghệ thân thiện với môi trường; có cơ chế chính sách đối với doanh nghiệp xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển cân bằng, bền vững; ban hành Chiến lược tăng trưởng xanh... Qua đó thúc đẩy thu hút các nguồn vốn đầu tư vừa phục vụ cho phát triển kinh tế nhưng cũng đảm bảo mục tiêu về môi trường và xã hội.

“Với chức năng, nhiệm vụ là thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, kết nối, hỗ trợ đầu tư tác động là một trong những hoạt động mà NIC ưu tiên, chú trọng, đặc biệt là các hoạt động đầu tư thuộc 8 nhóm lĩnh vực trọng tâm như nhà máy thông minh, đô thị thông minh, truyền thông số, an ninh mạng, công nghệ môi trường, bán dẫn, hydrogen, công nghệ y tế”, ông Huy thông tin.

Đại diện Viện Nghiên cứu Mitsubishi (Nhật Bản) nhìn nhận, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác đang trong quá trình phát triển kinh tế mạnh mẽ, vì thế cũng nảy sinh những vấn đề về xã hội cũng như môi trường.

“Để giải quyết những vấn đề này, cần có những biện pháp tích cực. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhằm thúc đẩy đầu tư tác động là một trong những giải pháp hiệu quả để hóa giải”, ông Hidemoto Mizuhara, Phó Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Mitsubishi cho biết.

Theo đó, tại Hội thảo, các đại biểu đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan trung ương, địa phương của Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO); các doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Nhật Bản và Việt Nam, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Việt Nam đã cùng trao đổi, chia sẻ biện pháp đầu tư tác động tại Việt Nam.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của cả khối nhà nước lẫn tư nhân bao gồm: Thông qua chương trình, các bên kỳ vọng có thể thành lập mạng lưới kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động giữa Việt Nam - Nhật Bản để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm dưới sự hỗ trợ, tư vấn của các nhà đầu tư Nhật Bản.

Hội thảo là tiền đề cho sự hợp tác sâu rộng giữa MRI và NIC nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tiếp cận các nguồn lực quốc tế cũng như tăng cường hơn nữa sự quan tâm của Chính phủ và các nhà đầu tư Nhật Bản vào đầu tư tác động và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời cũng là sự kiện nổi bật thuộc Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Việt Nam (InnovateVN) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi xướng và hưởng ứng ngày Đổi mới sáng tạo Thế giới (21/4).

Khánh Vy

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/hut-von-dau-tu-nhat-ban-vao-linh-vuc-tao-tac-dong.htm