Hữu nghị Việt – Anh từ sinh nhật lần thứ 93 của Nữ Hoàng AcuarElizabeth II

TĐO - Kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng Elizabeth II là sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm bởi những người bạn của nước Anh tại Việt Nam để chia sẻ niềm vui với nhân dân Anh và những người yêu mến Anh tại Việt Nam.

 Tiết mục biểu diễn văn nghệ múa của các em sinh viên Trường Đại học Bách khoa TP.HCM mở đầu buổi lễ kỷ niệm.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ múa của các em sinh viên Trường Đại học Bách khoa TP.HCM mở đầu buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, ông Trần Hùng Việt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Anh TP.HCM bày tỏ lòng kính trọng và gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 93 của Nữ hoàng. Đồng thời ông cũng vô cùng vui mừng trước sự phát triển tuyệt vời của hai nước Việt - Anh trong năm qua trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại và giáo dục đào tạo.

Ông cho biết thương mại và đầu tư giữa hai nền kinh tế tăng trưởng đáng kể từ khi hai nước ký kết Hiệp định Đối tác chiến lược. Ông đánh giá cao sự đóng góp tích cực của ông Ian Gibbons - Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM, đồng thời là Giám đốc cơ quan Bộ Ngoại thương Vương Quốc Anh tại Việt Nam.

Ông Trần Hùng Việt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Anh TP.HCM phát biểu chào mừng buổi lễ kỷ niệm.

Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Anh và TP.HCM đạt 761 triệu đô la Mỹ. Tính đến tháng 4/2019, Anh có 149 dự án đầu tư vào TP.HCM với tổng số vốn là 616 triệu đô la Mỹ, là nhà đầu tư lớn thứ 11 trong số 106 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào TP.HCM.

Bên cạnh đó, năm 2018, TP.HCM đã đón hơn 310.000 lượt du khách Anh đến thăm, đây là số lượng cao nhất trong vòng 3 năm gần đây. Và ngược lại, có hơn 19 nghìn du khách Việt Nam đã đến tham quan Vương quốc Anh.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM, ông Ian Gibbons cho biết nền tảng của mối quan hệ giữa hai nước Việt – Anh là quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai bên. Chính phủ Anh luôn hỗ trợ các doanh nghiệp Anh quan tâm đầu tư vào Việt Nam bằng cách kết nối và giúp đỡ họ xây dựng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Ian Gibbons, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM bày tỏ niềm tin vào mối quan hệ song phương vững chắc giữa hai nước Việt Nam và Anh quốc.

Hiện nay, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM cũng có khoảng 10 giảng viên được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học danh tiếng của Anh với nhiều lĩnh vực như Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Truyền thông điện tử và kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính nâng cao, Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Môi trường,…

Ngoài ra, Anh Quốc vẫn là một trong những lựa chọn du học hàng đầu học sinh, sinh viên Việt Nam, với số lượng hiện nay là khoảng 14.000 du học sinh. Vào tháng 3 vừa qua, tại TP.HCM, phía Anh đã tổ chức Chương trình tập huấn lãnh đạo cấp cao của dự án Quan hệ đối tác giáo dục đại học giữa Vương quốc Anh và Việt Nam (UK-Vietnam Higher Education Patnership) nhằm mục đích nâng cao khả năng quản trị đại học và quản lý giáo dục cho một số trường đại học lớn của Việt Nam.

Tình hữu nghị Việt – Anh vẫn luôn không ngừng phát triển.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Anh Quốc TP.HCM, với vai trò cầu nối văn hóa, giáo dục giữa nhân dân TP.HCM với nhân dân Anh Quốc đã luôn nỗ lực và cống hiến để góp phần thúc đẩy và tăng cường giao lưu hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Đỗ Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/huu-nghi-viet-anh-tu-sinh-nhat-lan-thu-93-cua-nu-hoang-acuarelizabeth-ii-80274.html