Hữu Thắng vào top 5 HLV có khả năng cao vô địch SEA Games 29

Báo Siam Sport (Thái Lan) đánh giá cao tài cầm quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng, theo đó tin rằng nhà cầm quân này đủ sức đưa U22 Việt Nam tới huy chương vàng SEA Games 29.

Trong bài viết, Siam Sport mô tả HLV Hữu Thắng thời còn thi đấu là trung vệ xuất sắc, thi đấu dũng cảm và không ngại va chạm. Còn khi chuyển lên vai trò huấn luyện, HLV Hữu Thắng tạo ra nhiều dấu ấn nhất định về lối chơi cho CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Thứ còn thiếu với ông thầy sinh năm 1972 là danh hiệu.

Do từng thi đấu chuyên nghiệp, HLV Hữu Thắng rất hiểu học trò. Ông cũng luôn bênh vực cầu thủ của mình trước "sự tấn công" từ giới truyền thông. Hơn một năm dẫn dắt tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, nhà cầm quân này đã xây dựng thành công một đội bóng trẻ trung, có lối chơi hiện đại và khoa học.

HLV Hữu Thắng được báo Thái Lan đánh giá cao nhờ cách hành xử với cầu thủ. Ảnh: Tùng Lê.

Tại SEA Games 29, HLV Hữu Thắng mang đến Malaysia đội hình có lối chơi thiên về sở hữu bóng và thực hiện các pha ban bật nhanh. Yếu tố này phù hợp với thể trạng cầu thủ U22 Việt Nam. Tại vòng loại U23 châu Á 2018, các học trò của HLV người Nghệ An đã thi đấu rất tốt, cho thấy nỗ lực và tiến bộ.

Chính điều đó khiến báo Siam Sport rất ấn tượng với HLV Hữu Thắng. Cũng theo truyền thông Thái Lan, trong thành phần U22 Việt Nam tham dự ngày hội thể thao Đông Nam Á lần này nổi bật có tiền đạo Nguyễn Công Phượng, cái tên chắc chắn khiến nhiều hàng thủ dè chừng.

Ngoài HLV Hữu Thắng, Siam Sport còn đánh giá cao những chiến lược gia gồm Gerd Zeise (U22 Myanmar), Luis Milla (U22 Indonesia), Ong Kim Swee (U22 Malaysia) và Worrawoot Srimaka (U22 Thái Lan).

Ở môn bóng đá nam của SEA Games 29, U22 Việt Nam nằm chung bảng với Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Philippines và Timor Leste. Trong khi đó, bảng A gồm U22 Malaysia (chủ nhà), Myanmar, Singapore, Lào và Brunei.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huu-thang-vao-top-5-hlv-co-kha-nang-cao-vo-dich-sea-games-29-post770799.html